Làn sóng dịch COVID-19 gia tăng mạnh tại châu Phi

Làn sóng dịch bệnh tại châu Phi đang gia tăng mạnh mẽ sau khi nhiều quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế và giới nghiêm, trong đó có Algeria, Maroc, Kenya, Senegal, Côte d’Ivoire...

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 15h ngày 31/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 17.489.623 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 677.018 ca tử vong do COVID-19. Số bệnh nhân bình phục là 10.951.980 người.               

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19 với 4.634.985 ca nhiễm và 155.285 ca tử vong.
Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/7 cho thấy trong quý II vừa qua, nền kinh tế đầu tàu thế giới đã giảm tới 32,9%, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1947. 
So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng kinh tế đã giảm 9,5%. Sự sụt giảm của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chủ yếu do chi tiêu tiêu dùng, đóng góp 70% GDP của Mỹ, lao dốc 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu cũng cho thấy hoạt động thương mại bị ảnh hưởng nặng nề, với kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 64% trong khi nhập khẩu giảm 53,4%.
Trước đó, kinh tế Mỹ đã giảm 5% trong quý I và chính thức rơi vào suy thoái do dịch COVID-19, chấm dứt chuỗi tăng trưởng kéo dài 11 năm liên tiếp - giai đoạn tăng trưởng dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ cùng ngày công bố số liệu việc làm cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 25/7, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở nước này là 1,43 triệu người. Con số này tăng hơn 12.000 người so với số liệu của tuần trước đó, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm tăng 11,6% trong tuần kết thúc vào ngày 18/7. 
Tại Brazil, chính phủ ngày 30/7 thông báo Đệ nhất Phu nhân nước này, bà Michelle Bolsonaro đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Thông báo trên được đưa ra 5 ngày sau khi chồng bà, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết đã khỏi bệnh và trở lại làm việc bình thường sau 2 tuần cách ly.
Trong 24 giờ qua, Brazil đã ghi nhận thêm 57.837 ca nhiễm và 1.129 ca tử vong do COVID-19. Brazil hiện đang là quốc gia đứng thứ 2 thế giới cả về số ca mắc và tử vong do COVID-19, chỉ sau Mỹ, với hơn 2,6 triệu ca mắc và 91.263 ca tử vong.

Số liệu cập nhật của Bộ Y tế Ấn Độ ngày 31/7 cho thấy, nước này ghi nhận số ca mới dương tính với virus SARS-CoV-2 cao chưa từng có trong một ngày với 55.078 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 1.638.870. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mới mắc COVID-19 tại nước này tăng trên 50.000.
Cũng theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, với thêm 779 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, tổng số ca tử vong tại nước này đã tăng lên tới 35.747. Ấn Độ hiện là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, chỉ sau Mỹ và Brazil, và là quốc gia ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất châu Á.  
Tại châu Phi, ngày 30/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC Châu Phi) cho biết châu lục này đã ghi nhận tổng cộng hơn 891.199 ca nhiễm và 18.884 ca tử vong do COVID-19. Tổng số bệnh nhận được chữa khỏi là 540.872 người.
Làn sóng dịch bệnh tại châu Phi đang gia tăng mạnh mẽ sau khi nhiều quốc gia nới lỏng các biện pháp hạn chế và giới nghiêm, trong đó có Algeria, Maroc, Kenya, Senegal, Côte d’Ivoire... Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại châu Phi, với tổng cộng 471.123 ca nhiễm và 7.497 ca tử vong. Tiếp theo là các quốc gia như Ai Cập, Nigeria, Ghana, Algeria, Maroc…Hiện có 34 quốc gia vẫn còn đang áp dụng "đóng cửa biên giới toàn phần" trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Khu vực châu Âu hiện ghi nhận 2.859.495 người mắc COVID-19, trong đó có 203.055 người tử vong.
Trong 24 giờ qua, châu Âu ghi nhận khoảng hơn 19.000 ca nhiễm mới. Nhiều nước tại châu lục này đang chứng kiến sự gia tăng trở lại các ca nhiễm, nguy cơ đối mặt với làn sóng tiếp theo của đại dịch.

Nước Anh ngày 30/7 đã ghi nhận số ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất trong hơn một tháng trở lại đây tại thời điểm giới chức trách hết sức lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai tại châu Âu và cảnh báo khả năng phải áp đặt thêm nhiều biện pháp cách ly nghiêm ngặt.  
Số liệu thống kê chính thức cho thấy có thêm 846 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Anh trong vòng 24 giờ qua. Đây là mức cao nhất ghi nhận trong một ngày tính từ ngày 28/6. 
Trước tình hình gia tăng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một số quốc gia châu Âu, Anh hiện đã tái áp đặt quy định cách ly 14 ngày đối với người đến từ một số nước như Tây Ban Nha, Luxembourg... 
Cùng ngày, giới chức y tế Pháp xác nhận có thêm gần 1.400 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này và là ngày thứ hai liên tiếp Pháp ghi nhận số ca mới mắc COVID-19 cao như vậy kể từ cuối tháng 6. 
Cụ thể, có 1.377 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 30/7, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Pháp lên 186.573, đồng thời đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp số ca bệnh mới ghi nhận mỗi ngày tại đây đều vượt ngưỡng 1.000 kể từ nửa đầu tháng 5 khi Chính phủ Pháp bắt đầu nới lỏng phong tỏa. 

Theo BT/Baochinhphu.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều