Lời cảnh báo đáng sợ từ dịch Covid-19 ở Nam Phi

Dịch Covid-19 gia tăng ở Nam Phi có thể là cảnh báo đối với phần còn lại của châu Phi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 20/7 tuyên bố, dịch Covid-19 đang gia tăng ở Nam Phi có thể là cảnh báo đối với phần còn lại của châu Phi về việc phải tăng cường giám sát dịch.

 

Quét thân nhiệt phòng Covid-19 ở 1 nước châu Phi. Ảnh: Reuters.

Ngày 19/7, Nam Phi ghi nhận 13.373 ca mắc mới Covid-19, cao thứ 4 trên toàn cầu. Botswana, Kenya, Namibya, Zambia và Zimbabwe cũng ghi nhận số ca mắc tăng đáng kể trong tuần qua.

WHO cũng cảnh báo, các cộng đồng thổ dân (khoảng nửa triệu người trên thế giới) đang đặc biệt rủi ro trước đại dịch vì điều kiện sống thấp kém.

Theo Tổng Giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus, tính đến ngày 6/7, đã có hơn 70.000 ca mắc ở người thổ dân tại châu Mỹ, với trên 2.000 ca tử vong.

Ông Ghebreyesus lưu ý, cộng đồng người thổ dân đặc biệt dễ bị tổn thương vì tỷ lệ nghèo đói cao, nạn thất nghiệp, suy dinh dưỡng và một số dịch bệnh cả truyền nhiễm và không truyền nhiễm cùng tồn tại./.

 

Theo Trần Nga/VOV1 biên dịch

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều