Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời để tránh chính phủ đóng cửa

Quốc hội Mỹ ngày 6/12 đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời trong 2 tuần nhằm tránh việc chính phủ liên bang phải đóng cửa.

Theo kế hoạch ban đầu, nhiều cơ quan bộ ngành Mỹ sẽ phải đóng cửa nếu quốc hội không thông qua được một dự luật ngân sách trước ngày 7/12. Do đó dự luật ngân sách tạm thời sẽ giúp chính phủ liên bang không bị đóng cửa cho tới ngày 21/12.

Quốc hội Mỹ tìm cách né viễn cảnh đóng cửa chính phủ liên bang. Ảnh: Hemis.fr

Trong thời gian tới, Quốc hội Mỹ sẽ phải thông qua dự luật ngân sách lên tới 450 tỷ USD cho chính phủ trong năm tài khóa mới tới ngày 30/9/2019.

Lãnh đạo cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong quốc hội đều bày tỏ không muốn chính phủ phải đóng cửa tuy nhiên vẫn còn bất đồng xung quanh yêu cầu ngân sách 5 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump nhằm xây dựng bức tường biên giới phía Nam với Mexico.

Theo Phạm Huân/VOV-Washington

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều