Người Việt ở Lào quyết tâm xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh

Chiều 28/01, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane diễn ra Hội nghị tổng kết công tác cộng đồng 2017. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Nguyễn Duy Trung, đại diện 12 thành hội/tỉnh hội của người Việt trên cả nước Lào, đại diện một số chùa của Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào…

 Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác cộng đồng của người Việt tại Lào trong năm 2017 đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động trong năm 2018 với mục đích làm thế nào để cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày càng gắn kết, vững mạnh hơn và luôn hướng về Tổ quốc.

Tại hội nghị, trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng, đại diện cộng đồng người Việt trên nhiều tỉnh thành của cả nước Lào đã có những đóng góp tâm huyết, nhằm xây dựng cộng đồng người Việt tại Lào ngày càng vững mạnh hơn.

Theo đó, tất cả 14 ý kiến đóng góp tại hội nghị đều nhất trí trong năm 2017, hoạt động của Cộng đồng người Việt tại Lào có nhiều khởi sắc, cộng đồng ngày càng quan tâm tới công tác hội và có nhiều đóng góp về cả vật chất, tinh thần cho công tác của hội.

Nhiều hội hoạt động rất tích cực, đặc biệt là trong công tác hỗ trợ bà con làm các loại giấy tờ tùy thân…

Cộng đồng cũng rất tích cực tham gia vào việc đón tiễn, gặp mặt các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào; tích cực tham gia vào các đợt quyên góp ủng hộ quân dân Trường Sa, đồng bào bị thiệt hại do bão lụt của Lào và Việt Nam; ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam, những người có hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa…

Hội nghị thống nhất, những công việc trên không chỉ giúp cộng đồng người Việt tại Lào tăng cường tình đoàn kết, cùng giúp nhau xây dựng cuộc sống theo đúng pháp luật của Lào, mà còn góp phần vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những việc chưa làm được như chưa thống nhất được tư cách pháp nhân của các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương; chưa làm tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con với chính quyền và các đoàn thể địa phương nơi cư trú; hoạt động của Hội nhìn chung còn thiếu chương trình, kế hoạch cụ thể; quy chế làm việc của Ban Chấp hành còn chung chung, phân công trách nhiệm chưa rõ ràng.

Đặc biệt, hội nghị hết sức quan tâm tới tình hình dạy và học tiếng Việt của con em người Việt Nam tại Lào, trong đó chủ yếu đề cập tới tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là những giáo viên tiếng Việt có trình độ, kinh nghiệm; tình trạng nhiều tỉnh chưa có trường tiếng Việt cho con em theo học, nhiều tỉnh chỉ có trường cấp 1, không có trường cấp 2 nên sau khi biết đọc biết viết, lên cấp 2 các em lại quên tiếng Việt; tình trạng thiếu sách giáo khoa tiếng Việt phù hợp với trình độ học sinh Việt kiều…

Hội nghị nhất trí trong thời gian tới, Cộng đồng người Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức hội đoàn người Việt Nam từ Trung ương tới các tỉnh, thành; thống nhất thời gian nhiệm kỳ Đại hội từ Tổng hội đến các tỉnh và thành/hội.

Tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào về công tác hội; trao đổi với Bộ Giáo dục và các bộ ngành liên quan sớm hoàn thiện chương trình sách giáo khoa dạy tiếng Việt cho các cấp họp phổ thông ở Lào…

Hội nghị cũng nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cộng đồng theo quy chế thường niên.

Theo: TTXVN/Tạp chí Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều