Phát hiện triệu chứng mới cực lạ ở bệnh nhân nhiễm Covid-19

Vào những thời điểm nào đó, gần 2/3 những người bị nhiễm virus corona Covid-19 bị mất khứu giác và vị giác trong mấy ngày, đó là nhận xét do chuyên gia Hendrick Strick đứng đầu Viện Virus học Đức trực thuộc Bệnh viện ĐHTH ở Bon, nêu ra trong cuộc phỏng vấn của Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Virus corona Covid-19 biến đổi không ngừng.
Ngoài ra, 30% người bệnh có triệu chứng tiêu chảy, bác sĩ cho biết.

Chuyên gia virus học nhấn mạnh rằng phần lớn những người lây nhiễm Covid-19 chỉ bộc lộ những triệu chứng không đáng kể. Ông Hendrick Strick nói thêm rằng coronavirus ít nguy hiểm hơn SARS-1, nhưng lây lan nhanh hơn.

Cuối năm ngoái, chính quyền Trung Quốc thông báo về đợt bùng phát bệnh viêm phổi cấp không rõ nguồn gốc. Các chuyên gia đã xác định tác nhân gây bệnh là chủng virus corona mới. Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng phát tán lây nhiễm virus corona là đại dịch, có thể lan rộng trên lãnh thổ rộng.

Theo dữ liệu mới nhất, số ca lây nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt quá 200.000 người, hơn 8.000 người chết.

Theo Dân Việt

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều