Sập cầu treo ở Ấn Độ: Hàng chục người chết

Một cây cầu treo ở Ấn Độ bị sập lúc trên cầu có khoảng 400 người, khiến ít nhất 40 người chết.

Cảnh cầu treo bị sập, ảnh chụp qua clip. Nguồn: indianexpress.com

Tờ National đưa tin, vụ sập cầu xảy ra trên sông Machchhu, gần thị trấn Morbi ở Gujarat, miền tây Ấn Độ ngày 30/10.

Các quan chức cho biết 400 người có mặt trên cầu lúc cầu sập. Đoạn video từ hiện trường cho thấy phần còn lại của cây cầu bị xoắn lại và chìm trong nước nâu đục ngầu, rất nhiều người bám vào đống đổ nát và la hét kêu cứu. Ít nhất 30 người bị thương nặng.

"Nhiều người đã được cứu khỏi dòng sông và một số vẫn mất tích" - Amit Jhala, quản lý cấp cao của bệnh viện nhà nước nơi các nạn nhân được đưa đến - cho biết.

Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi đã trao đổi với Thủ hiến Bhupendra Patel của bang Gujarat để tìm cách huy động khẩn cấp các đội cứu hộ.

Cây cầu lịch sử dài 230 mét được xây dựng từ thế kỷ 19 khi Ấn Độ là thuộc địa của Anh.

Cầu đã bị đóng cửa để tu sửa trong sáu tháng và vừa mở cửa trở lại vào tuần trước.

Theo Khánh Minh/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều