Thế giới ghi nhận hơn 81 triệu ca Covid-19, nhiều nước phát hiện biến thể virus mới

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 9 giờ ngày 28-12 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 81,13 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, trong đó có hơn 1,77 triệu ca tử vong. Đáng chú ý, sau khi được phát hiện lần đầu tại Anh, biến thể virus mới đã bắt đầu xuất hiện tại nhiều nước trên thế giới.
 Một người đàn ông Hàn Quốc đọc sách trong khi chờ đến lượt xét nghiệm Covid-19 tại một khu vực xét nghiệm di động đặt trước nhà ga tàu ở Seoul dịp lễ Giáng sinh 2020. Ảnh: Reuters
Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19 với hơn 19,57 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 341.000 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Ấn Độ với hơn 10,2 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 148.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với hơn 7,48 triệu ca nhiễm, hơn 191.000 ca tử vong.

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi có thêm nhiều nước phát hiện các ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Biến thể virus mới có tên gọi VUI-202012/01 sau khi được phát hiện tại Anh với khả năng lây lan nhanh hơn, đã bắt đầu xuất hiện tại một số nước như Canada, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Australia… và mới đây nhất là Hàn Quốc.

Tại châu Á, Nhật Bản đã tạm ngừng cho phép nhập cảnh đối với công dân nước ngoài không sinh sống tại Nhật Bản cho tới cuối tháng 1-2021, nhằm ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây lan.

Theo đó, Chính phủ Nhật Bản yêu cầu công dân của mình cũng như cư dân nước ngoài tới từ các nước và vùng lãnh thổ đã ghi nhận sự xuất hiện của virus biến thể mới phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành và tiến hành xét nghiệm ngay khi tới Nhật Bản kể từ ngày 30-12 tới cuối tháng 1-2021. Tuy nhiên, các đối tượng là doanh nhân và sinh viên từ 11 quốc gia mà Nhật Bản có cơ chế đặc biệt nới lỏng hạn chế đi lại như Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ không phải làm xét nghiệm theo quy định mới.

Trước đó, kể từ ngày 24-12, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với các công dân nước ngoài từng tới Anh và Nam Phi, nơi phát hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Tới nay, tại Nhật Bản, một vài người đã được xác nhận nhiễm biến thể mới của virus từ Anh, trong đó có một phi công trở về từ London hôm 16-12 và một phụ nữ trong gia đình phi công này, là người chưa từng tới Anh.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Saudi Arabia ngày 28-12 đã gia hạn thêm một tuần lệnh cấm nhập cảnh Saudi Arabia qua đường hàng không, đường bộ và đường biển do lo ngại biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết đang đánh giá tình hình hiện nay, đồng thời cho phép các công dân nước ngoài rời khỏi vương quốc, cũng như một số trường hợp đặc biệt được phép nhập cảnh.

Ngày 27-12, giới chức y tế Canada thông báo ghi nhận thêm hai ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, chỉ một ngày sau khi nước này có hai ca nhiễm biến thể mới đầu tiên. Như vậy, Canada đã ghi nhận bốn trường hợp nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, với tên gọi VUI-202012/01.

Trong khi đó, Viện Y tế công Na Uy thông báo nước này đã ghi nhận hai trường hợp tới từ Anh nhiễm biến thể mới VUI-202012/01. Hai trường hợp này đều tới Na Uy trong tháng 12-2020. Hiện các nhân viên y tế đang tiến hành theo dõi những người có tiếp xúc gần với những bệnh nhân này. Trước đó, Na Uy đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại đối với những người tới từ Anh do quan ngại biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Tại Bồ Đào Nha, giới chức khu vực đảo Madeira ngày 27-12 thông báo đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại đảo Madeira. Nhà chức trách nêu rõ đã phát hiện biến thể mới này ở những người tới từ Anh, song không nêu cụ thể số người mắc bệnh.

Cùng ngày, tại Trung Đông, Bộ Y tế Jordan thông báo một cặp vợ chồng vừa trở về từ Anh đã nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Bộ trưởng Y tế Jordan Nazir Obeidat khẳng định hai ca nhiễm mới này đã được cách ly dưới sự theo dõi sát sao của các chuyên gia y tế. Sức khỏe của cả hai người hiện đã ổn định. Trước đó, Jordan đã cấm các chuyến bay từ Anh kể từ ngày 21-12 và lệnh cấm có hiệu lực cho tới ngày 3-1-2121. 

Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc cũng đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể VUI-202012/01.

5 quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới, tính đến 9 giờ ngày 28-12:
1. Mỹ: 19.573.847 ca mắc, 341.138 ca tử vong
2. Ấn Độ: 10.208.725 ca mắc, 147.940 ca tử vong
3. Brazil: 7.484.285 ca mắc, 191.146 ca tử vong
4. Nga: 3.050.248 ca mắc, 54.778 ca tử vong
5. Pháp: 2.559.686 ca mắc, 62.746 ca tử vong

Theo Nguyên Minh/Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều