Thông tin mới về phu nhân cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành

Người vợ thứ hai của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành - phu nhân Kim Song-ae đã qua đời năm 2014, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận hôm 12/12.

 Bà Kim Song-ae. Ảnh: Chosun.

Chosun cho hay, các website tin tức Triều Tiên trong vài năm qua cho biết, bà Kim Song-ae đã qua đời tại  một nhà khách ở tỉnh Jagang vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9/2014.

Phu nhân Kim Song-ae sinh ngày 29/12/1924 tại tỉnh Nam Pyongan.

Nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành kết hôn với bà sau khi người vợ đầu tiên là Kim Jong-suk qua đời năm 1949. Bà Kim Jong-suk là thân mẫu của nhà lãnh đạo Kim Jong-il và bà Kim Kyong-hui.

Lần cuối cùng bà Kim Song-ae xuất hiện cạnh nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành là trong chuyến thăm của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đến Bình Nhưỡng vào tháng 6.1994. Sau đó, bà hoàn toàn vắng bóng trước truyền thông.

Phu nhân Kim Song-ae được truyền thông Triều Tiên đề cập tới lần cuối cùng vào tháng 7/1997, dịp kỷ niệm 3 năm ngày mất của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Theo Thanh Hà/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều