Tiểu sử 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 19

7 Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế, Hàn Chính.

Trong phiên họp đầu tiên (Hội nghị Trung ương 1) diễn ra sáng 25/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 19 đã tiến hành bầu Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 Uỷ viên. Dưới đây là những nét tiểu sử cơ bản của các Uỷ viên.

 Ông Tập Cận Bình, năm sinh: 1953

Ông Tập Cận Bình, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương.

Ông Tập Cận Bình là người gốc Thiểm Tây. Tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư tưởng Học viện Xã hộ nhân văn Đại học Thanh Hoa. 

Ông Tập Cận Bình từng giữ các chức vụ Phó Bí thư tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Phúc Kiến; Bí thư tỉnh uỷ kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang; Bí thư thành uỷ Thượng Hải; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, Hiệu trưởng  trường Đảng Trung ương.

Tại Đại hội 18 năm 2012, ông Tập Cận Bình được bầu làm Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương, đến năm 2013 được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHND Trung Hoa.

Tại Đại hội 19, ông Tập Cận Bình được bầu lại giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương.

Ông Tập Cận Bình là Uỷ viên dự khuyết Trung ương khoá 15; Uỷ viên Trung ương các khoá 16, 17, 18, 19; Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị các khoá 17, 18, 19.

 

Ông Lý Khắc Cường, năm sinh: 1955

Ông Lý Khắc Cường, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện, quê quán thuộc tỉnh An Huy, xuất thân từ đoàn thanh niên. Ông Lý Khắc Cường từng giữ các chức vụ Bí thư tỉnh Hà Nam; Bí thư tỉnh Liêu Ninh; Phó Thủ tướng Quốc vụ viện; Thủ tướng Quốc vụ viện.

Ông Lý Khắc Cường là Uỷ viên Trung ương khoá 15, 16, 17, 18; Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị các khoá 17, 18.

 

Ông Lật Chiến Thư, năm sinh: 1950

Ông Lật Chiến Thư, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị,  Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban An ninh Quốc gia, quê quán thuộc thỉnh Hà Bắc, từng giữ các chức vụ Phó Bí thư tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang; Bí thư tỉnh uỷ Quý Châu; Bí thư Ban Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Lật Chiến Thư là Uỷ viên dự khuyết Trung ương các khoá 16, 17; Uỷ viên Trung ương khoá 18, 19. Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 18, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá 19.

 

 Ông Uông Dương, năm sinh: 1955

Ông Uông Dương,Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị,  Phó Thủ thướng Quốc vụ viện, quê quán thuộc tỉnh An Huy, từng giữ các chức vụ Bí thư Thành uỷ Trùng Khánh; Bí thư tỉnh uỷ Quảng Đông; Phó Thủ tướng Quốc vụ viện.

Ông Uông Dương là Uỷ viên dự khuyết Trung ương khoá 16; Uỷ viên Trung ương các khoá 17, 18, 19;  Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá 17, 18;  Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá 19.

 

Ông Vương Hộ Ninh, năm sinh: 1955

Ông Vương Hộ Ninh, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu Chính sách Trung ương, quê quán thuộc tỉnh Sơn Đông, từng giữ các chức vụ Viện trưởng Viện pháp luật, Đại học Phúc Đán; Bí thư Ban Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng nghiên cứu Chính sách Trung ương; Chủ nhiệm Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về đi sâu cải cách toàn diện.

Ông Vương Hộ Ninh là Uỷ viên Trung ương các khoá 16, 17, 18, 19; Bí thư Ban Bí thư khoá 18; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 18; Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị khoá 19.

 

 Ông Triệu Lạc Tế, năm sinh: 1957

Ông Triệu Lạc Tế, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ông Triệu Lạc Tế quê quán thuộc tỉnh Thiểm Tây, từng giữ các chức vụ Bí thư tỉnh uỷ Thanh Hải; Bí thư tỉnh uỷ Thiểm Tây; Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Triệu Lạc Tế là Uỷ viên Trung ương các khoá 16, 17, 18, 19; Uỷ viên Bộ Chính trị khóa 18, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá 19.

 

Ông Hàn Chính, năm sinh: 1954

Ông Hàn Chính, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thượng Hải, quê quán thuộc tỉnh Chiết Giang, từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Thành uỷ, Thị trưởng Thành phố Thượng Hải; Bí thư Thành uỷ Thượng Hải.

Ông Hàn Chính là Uỷ viên Trung ương các khoá 16, 17, 18, 19. Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 18; Uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị khoá 19.

Theo Hà Thắng/VOV-Bắc Kinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều