Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 8.11, Tổng thống nước Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ ngày 8-9.11 theo lời mời của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam. Ảnh: NLĐ

Thành phần đoàn Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam gồm: Ông Heraldo Munoz - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Claudio De Negri - Đại sứ Chile tại Việt Nam; Đại sứ Paulina Na Zal - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ Gloria Navarrete - Tổng Vụ trưởng Nghi lễ và Lễ tân; ông Patricio Vitoriano - Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao; bà Marcela Otero - Vụ trưởng Vụ các vấn đề Kinh tế đa phương, Bộ Ngoại giao; bà Haydee Rojas - Giám đốc Báo chí Phủ Tổng thống...

Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria sinh ngày 29.9.1951 tại Thủ đô Santiago, Chile. Bà là con gái của Thiếu tướng Không quân Alberto Bachelet và nhà khảo cổ học Angela Jeria. 

Tổng thống Michelle Bachelet Jeria biết ngoại ngữ: Anh, Đức, Pháp và Bồ Đào Nha. 

Tháng 12.2005, bà Michelle Bachelet Jeria đắc cử, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Cộng hòa Chile. Tháng 3.2006, bà chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2006 - 2010.

 

Tổng thống nước Cộng hòa Chile Michelle Bachelet Jeria. Ảnh: VBC

Từ tháng 8.2010, bà là Chủ tịch Nhóm cố vấn cao cấp về sáng kiến an sinh xã hội của Liên Hợp Quốc. Bà là Phó Tổng Thư ký, Giám đốc Chấp hành Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc từ tháng 9.2010 - 3.2013.

Ngày 15.12.2013, bà Michelle Bachelet Jeria đắc cử Tổng thống Chile tại bầu cử vòng 2. Tháng 3.2014, bà chính thức nhậm chức Tổng thống Chile nhiệm kỳ 2 (2014-2018).

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Chile thời gian qua phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực. 

Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Chile; trao đổi, thống nhất phương hướng và các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ “quan hệ đối tác toàn diện” giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học - công nghệ và du lịch, cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Theo Hà Liên/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều