Ủy viên BCT, nguyên Bí thư Trùng Khánh (Trung Quốc) bị điều tra

Ông Tôn Chính Tài, Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư thành phố Trùng Khánh bị điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Theo thông báo chính thức của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được đưa ra vào tối 24/7, ông Tôn Chính Tài, Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư thành phố Trùng Khánh (một trong 4 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Thiên Tân) bị điều tra do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

 Ông Tôn Chính Tài, Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư thành phố Trùng Khánh.

Ông Tôn Chính Tài sinh năm 1963, có bằng Tiến sỹ nông nghiệp, là người quê gốc thuộc tỉnh Sơn Đông - miền Đông Trung Quốc. Trước khi đảm nhiệm cương vị bí thư Trùng Khánh thay ông Bạc Hy Lai (đã bị xử lý do tham nhũng) vào năm 2012, ông Tôn Chính Tài từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng khác như  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, Bí thư tỉnh Cát Lâm.

Trước đó, ngày 15/7, Trung Quốc đã điều chuyển ông Trần Mẫn Nhĩ, Bí thư tỉnh Quý Châu thay ông Tôn Chính Tài làm Bí thư Trùng Khánh.

Theo Hà Thắng/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều