Vòm đá nổi tiếng Darwin's Arch sụp đổ do bị xói mòn

Bộ Môi trường Ecuador ngày 17/5 cho biết vòm đá nổi tiếng "Darwin's Arch" ở ngoài khơi quần đảo Galapagos của nước này đã sụp đổ do tình trạng "xói mòn tự nhiên".
 Vòm đá Darwin's Arch ở ngoài khơi quần đảo Galapagos của Ecuador khi chưa sụp đổ. Ảnh: Daniel Norwood/TTXVN
Những hình ảnh do giới chức Ecuador công bố cho thấy vòm đá này hiện chỉ còn lại hai cột chống bằng đá. 

Vòm đá "Darwin's Arch" được phát hiện ở phía Bắc của quần đảo Galapagos và được đặt tên theo tên nhà sinh vật học nổi tiếng người Anh Charles Darwin. Khu vực này được coi là một điểm lặn biển hàng đầu trên thế giới vì có vẻ đẹp độc đáo và hệ sinh vật đa dạng.

 Hình ảnh vòm đá Darwin's Arch sụp đổ do bị xói mòn chỉ còn lại hai cột chống bằng đá. Ảnh: TWITTER/TTXVN
Nằm cách bờ biển Ecuador khoảng 1.000 km, Galapagos có hệ động thực vật độc đáo chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái Đất và là một phần của khu dự trữ sinh quyển. Quần đảo này được tạo thành từ 234 hòn đảo, lạch và dãy núi đá, và đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới từ năm 1978.

Theo Văn Khoa (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều