Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết nơi biên cương Tổ quốc

(Mặt trận) - Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và đoàn công tác Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại cụm dân cư các thôn Tung Qua, Bản Pho, Lũng Pô, Tùng Sáng (xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Cùng dự Ngày hội có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai; lãnh đạo huyện Bát Xát và đông đảo nhân dân 4 thôn của xã A  Mú Sung.

Đại diện cụm 4 thôn tặng trang phục của người Mông và người Dao cho ông Nguyễn Văn Nên và ông Hầu A Lềnh.

Cụm 4 thôn Tung Qua, Bản Pho, Lũng Pô, Tùng Sáng có 262 hộ, 1.252 nhân khẩu với thành phần 3 dân tộc Mông, Dao, Hà Nhìn cùng chung sống. Trong năm vừa qua, cán bộ và nhân dân các dân tộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các ban công tác mặt trận 4 thôn đã tổ chức thực hiện tốt việc vận động, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các thôn đã đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, 100% diện tích canh tác đưa vào những giống lúa mới, năng suất cao; nhân dân trồng được 124 ha chuối và mạnh dạn đưa vào trồng các giống cây mới như ớt (3 ha), phát triển diện tích chè lên gần 29 ha, cam vinh trên 12 ha. Nhân dân đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, nhờ vậy 4 thôn có thêm 13 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 17%.

Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân 4 thôn đã chung sức xây dựng nông thôn mới, hiến hơn 12.000m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn; 100% các hộ được dùng điện lưới quốc gia và dùng nước hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; nhân dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư; tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới…

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân các dân tộc cụm 4 thôn xã A Mú Sung đã đạt được. Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận các thôn đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhân dân các thôn đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên mong muốn, 4 thôn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới; phối hợp tốt với Bộ đội Biên phòng đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, xây dựng các quy chế thôn bản, từng bước loại bỏ các hủ tục văn hóa, phát huy tốt vai trò người có uy tín trong cộng đồng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Đại diện cụm 4 thôn ký giao ước thi đua.

Khẳng định Đảng và Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn quan tâm, dành tình cảm và có những chủ trương, chính sách đúng đắn tới đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên đề nghị cấp ủy, chính quyền xã A Mú Sung tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ 4 thôn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua yêu nước. Tỉnh Lào Cai, huyện Bát Xát tiếp tục quan tâm tới đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực vùng cao, biên giới, có nhiều chính sách, giải pháp để nhân dân vùng cao có cuộc sống ngày càng ấm no.

Ông Nguyễn Văn Nên tặng bức tranh Bác Hồ với cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai cho đại diện xã A Mú Sung.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà động viên các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng A Mú Sung nằm trên địa bàn xã.

Hữu Huỳnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều