Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Điềm Mặc

(Mặt trận) - Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), sáng 7/11, ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân xóm Đồng Lá 2, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Cùng dự có Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Phạm Thái Hanh, lãnh đạo huyện Định Hóa và đông đảo nhân dân xóm Đồng Lá 2.

  Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Đồng Lá 2, Thái Nguyên.
Trong không khí vui mừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu, cán bộ và nhân dân xóm Đồng Lá 2 đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, cũng như đánh giá kết quả nhân dân khu dân cư tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020.

Ông Nông Đình Thuật - Bí thư Chi bộ xóm Đồng Lá 2 cho biết, xóm Đồng Lá 2 là xóm thuần nông có 101 hộ dân với 416 nhân khẩu, 6 dân tộc cùng sinh sống gồm Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, Cao Lan, có trên 80% là người dân tộc thiểu số.

  Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư xóm Đồng Lá 2.
Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua nhân dân xóm Đồng Lá 2 luôn đoàn kết, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” và đã đặt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, bước đầu đã triển khai một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả như: nuôi Ốc, mô hình trang trại chăn nuôi Lợn nái, nuôi Gà thả vườn, nuôi Vịt thả ao, mô hình dự án trồng Chè, trồng Quế..

Đến nay, xóm Đồng Lá 2 chỉ còn 13 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay của người dân đạt trên 28 triệu đồng/người/năm.

Trong không khí hồ hởi của Ngày hội, bà Hoàng Thị Khoa - hội viên người cao tuổi xóm Đồng Lá 2 chia sẻ: “Tôi rất vui vì năm nào cũng được dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xóm. Rất vinh dự cho bà con hôm nay được đón lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, huyện đến dự và chung vui ngày hội với nhân dân. Là người cao tuổi sinh sống nhiều năm tại xóm, tôi rất phấn khởi thấy quê hương ngày một đổi mới. Đời sống nhân dân ngày một phát triển, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Bà con nhân dân bảo ban nhau cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Trong những năm qua, bà con nhân dân các dân tộc trong xóm luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo”.

 Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài trao quà cho nhân dân xóm Đồng Lá 2 tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân xóm Đồng Lá 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài biểu dương và chúc mừng những thành tích và kết quả của khu dân cư đã đạt được trong năm vừa qua.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài chia sẻ, đã thành truyền thống, được ghi trong Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam, ngày 18/11 hàng năm hơn 100 nghìn khu dân cư trong cả nước tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài chia sẻ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay nói chung và ở khu dân cư xóm Đồng Lá 2 có ý nghĩa hết sức đặc biệt: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Bác Hồ, tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với rất nhiều hoạt động quy mô cấp quốc gia ở Trung ương và các địa phương.

  Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cùng đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xóm Đồng Lá 2.
Tại Ngày hội đã tổ chức công bố, trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia đối với Di tích Cơ quan Tổng bộ Việt Minh và nơi ở, làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Đây là vinh dự rất lớn đối với địa phương. Cũng là thể hiện sự quan tâm của tỉnh, huyện, xã đối với Di tích đặc biệt quan trọng này của Mặt trận Việt Minh đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm của Mặt trận.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị khu dân cư nói riêng và xã Điềm Mặc nói chung tiếp tục phát huy truyền thống quê hương ATK, quê hương cách mạng, giáo dục cho thế hệ con em lòng tự hào, qua đó giữ gìn, quảng bá, phát huy hơn nữa giá trị của các Di tích lịch sử cho nhân dân địa phương, nhân dân tỉnh Thái Nguyên và nhân dân cả nước.

“Tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Điềm Mặc, khu dân cư xóm Đồng Lá 2 tiếp tục quan tâm phát huy thế mạnh của địa phương, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng năng suất cao, nhưng phải bền vững, phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Quan trọng là nâng cao đời sống của nhân dân, giảm nghèo bền vững. Tạo thành phong trào mạnh mẽ cùng vươn lên, sớm đưa xã nhà về đích nông thôn mới trong năm 2021", Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng mong khu dân cư xóm Đồng Lá 2 chú trọng việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em trên địa bàn. Trong đó, thực hiện tốt việc tự quản, hương ước, quy ước có ý nghĩa rất quan trọng, phát huy được sức mạnh của mọi người, tăng thêm tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đã trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu và hộ nghèo, trên địa bàn xóm Đồng Lá 2.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia và trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đối với Di tích Địa điểm Cơ quan Tổng bộ Việt Minh và nơi ở, làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Trong sáng 7/11, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cùng đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao quà, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ anh Lương Văn Dũng là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Đồng Lá 2.

Một số hình ảnh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm Đồng Lá 2, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên:

 
 
 Một số tiết mục văn nghệ, thi đấu thể thao tại Ngày hội
 
Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dâng hương tại Di tích lịch sử Cách mạng, nơi Cơ quan Tổng bộ Việt Minh đặt trụ sở làm việc trong thời kỳ Kháng chiến chống thực dân Pháp. 
Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm Nơi ở, làm việc của đồng chí Hoàng Quốc Việt.  
Bà Hạ Chí Nhân - con gái của đồng chí Hoàng Quốc Việt tặng ảnh Bác Hồ thăm gia đình đồng chí Hoàng Quốc Việt cho địa phương.  

Hoàng Đức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều