Bắc Bộ có nắng gắt, Nam Bộ mưa dông nhiều nơi

(Mặt trận) - Trong ngày hôm nay (20/9), Bắc Bộ sẽ có nắng gắt, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông vài nơi; còn tại Nam Bộ, trạng thái mưa sẽ tiếp tục duy trì trong một vài ngày tới.

   (Ảnh minh họa)

Tại Bắc Bộ, ở khu vực vùng núi, chiều tối có thể xuất hiện mưa dông, tố lốc do rãnh thấp gây ra. Ban ngày, thời tiết duy trì trạng thái nắng nóng, nhiệt độ phổ biến từ 33 – 34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Mưa dông diện rộng sẽ tăng lên tại khu Nam Tây Nguyên và toàn Nam Bộ, mưa xảy ra bất chợt trong ngày. Trong đó, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa lớn, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, kèm theo nguy cơ tố lốc, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 20/9 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 62 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Phía Bắc mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ; phía Bắc có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều