Bắc Bộ liên tiếp đón mưa lớn, vùng núi đề phòng nguy cơ sạt lở đất

(Mặt trận) -

(Ảnh minh họa)

Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc đang bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc dịch dần xuống phía Nam, kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500-5.000m, nên Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to như: Bắc Quang (Hà Giang) 157mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 101mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 96mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 157mm, …

Dự báo, từ nay đến hết ngày 12/9, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 70-150mm/đợt, thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng.

Cảnh báo từ ngày 11-13/9, trên lưu vực sông Thao, sông Lô có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1,5 đến 2,5 m; ở hạ lưu từ 1 đến 1,5 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái sẽ ở mức BĐ 2, trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ ở mức dưới BĐ 1.

Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 11/9 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) ngày mai nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 33 độ, phía nam có nơi 33-35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều