Bắc Bộ nắng ngày cuối trước khi đón gió lạnh

Dự báo thời tiết 22/12, miền Bắc duy trì nắng, nhiệt độ cao trước khi đón không khí lạnh vào 23/12.

 Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Khoảng gần sáng 23.12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.

Từ 23/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ có nơi 10-12 độ C.

Dự báo thời tiết 22/12 cụ thể cho các vùng:  

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55- 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Theo Thảo Anh/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều