Bắc Bộ tạm thời giảm mưa, nắng gắt xuất hiện trở lại

(Mặt trận) - Do gió Đông Nam tạm thời suy yếu nên thời tiết tại Bắc Bộ sẽ chuyển nắng nhiều hơn, một số nơi chạm ngưỡng nắng nóng.


Ảnh minh họa.

Thời gian nắng ở miền Bắc sẽ kéo dài từ sáng đến chiều, nhiều nơi trên đà tăng nhiệt như Hà Nội, Hà Giang nhiệt độ có thể đạt 35 độ C; còn các tỉnh, thành khác nhiêt độ thấp hơn trong khoảng 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động khá mạnh gây mưa dông diện rộng cho nhiều nơi, kèm theo đó có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông sét, tố lốc, gió giật mạnh.

Trên biển, chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 28/9 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều