Bắc Bộ tăng nhiệt, nắng mưa đan xen trong ngày

(Mặt trận) - Đầu tuần, thời tiết Bắc Bộ tiếp nối chuỗi ngày nắng mưa đan xen, nhiệt độ không tăng quá cao nhưng không khí khá oi nóng, khó chịu. Trên biển, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão đầu tiên của nước ta trong năm nay.

 Trong tuần này, trạng thái thời tiết nắng mưa đã xem sẽ chi phối các tỉnh miền Bắc. (Ảnh minh họa)

Vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng nhưng cường độ chưa quá mạnh, thêm vào đó những cơn mưa dông xuất hiện bất chợt khiến cho miền Bắc rơi vào trạng thái nắng mưa khá bất thường. Ban ngày, trời có nắng khá mạnh, cảm giác khá oi nóng, nhiệt độ từ 32 - 35 độ; tuy nhiên, đến chiều tối, khi khối khí mát di chuyển xuống, mưa rào kèm dông xuất hiện, nền nhiệt chuyển biến khá rõ rệt. Chính điều này gây nên một số bệnh hô hấp cho người già và trẻ nhỏ nên người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe, bổ sung kịp thời nước và các dưỡng chất cần thiết.

Miền Trung, nắng nóng xuất hiện từ khá sớm và duy trì trên diện rộng, mức nhiệt từ 33 - 36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Chiều tối, có mưa dông nhiệt, giúp nền nhiệt giảm nhanh.

Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, thời tiết chuyển xấu trong ngày hôm nay, có những điểm mưa vừa đến mưa to gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, nhiệt độ phổ biến từ 31 - 34 độ C.

Thời tiết biển, 04 giờ (12/6), vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,5 độ vĩ Bắc; 115,6 độ kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.
Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động rất mạnh): phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa) và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 12/6 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3 Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

 Trang Trần

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều