Bắc Bộ, Trung Bộ tăng nhiệt, Nam Bộ có mưa dông nhiều nơi

(Mặt trận) - Trái ngược với Bắc Bộ và Trung Bộ có thời tiết nắng ráo trong vài ngày tới; ở một số tỉnh, thành Nam Bộ, mưa có xu hướng tăng lên trong ngày hôm nay, cảnh báo nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp.

  (Ảnh minh họa)

Tại miền Bắc, trời chuyển nắng khá mạnh vào giữa trưa, phổ biến nhiệt độ từ 34 – 35 độ C; đối với Điện Biên Phủ, Sơn La, nền nhiệt thấp hơn, dao động trong khoảng 32 – 33 độ C.

Khu vực miền Trung, một số điểm vùng núi có mức nhiệt cao 36 độ C, còn các thành phố ven biển, nhiệt độ cao nhất ngày từ 34 - 35 độ C.

Ở Nam Bộ, mưa tăng trên nhiều tỉnh thành; đến chiều, mưa lan rộng ra khắp khu vực, xuất hiện những điểm mưa vừa, có những nơi mưa to đến rất to.

Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của lũ tuyến trên kết hợp với kỳ triều cường mực nước sông Cửu Long lên nhanh. Đến ngày 22-23/9, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,5m (BĐ1), trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,1m (trên BĐ1 0,1m), tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ2- BĐ3. Trên sông Sài Gòn do ảnh hưởng của triều cường mực nước tại trạm Phú An có khả năng lên mức BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và triều cường gây ngập úng ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 19/9 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấo 2-3. Độ ẩm từ 58 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều