Bắc Bộ và Trung Bộ sáng sớm sương mù, có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trong cả nước có mưa, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên trời tiếp tục rét, nhiệt độ có nơi dưới 15 độ C.
 Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN
Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Khu vực phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía nam 28-30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đên đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đên đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo Lê Phú/ Báo Tin tức

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều