Bão giật cấp 9-10, dự báo đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị

(Mặt trận) - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tới tối ngày 25/7, bão số 4 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới này tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực Trung Lào.

 Bão số 4 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây và đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị (Nguồn: TTDBKTTVTW).

Hồi 19 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

 Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, biển động) từ vĩ tuyến 16,50N đến 20,00N; phía Tây kinh tuyến 112,00E. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới này tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực Trung Lào. Đến 07 giờ ngày 26/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ sáng nay 25/7, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m. Từ chiều nay, trên vùng biển ven bờ khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m. Biển động mạnh. Nước dâng kết hợp với thủy triều ở vùng ven biển từ Nghệ An đến Quảng Bình cao từ 2-3m. 

Từ chiều tối nay, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và sâu trong đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; ở vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế có gió giật mạnh cấp 6-7. 

Ngày 25-27/7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 150-250mm cả đợt); ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-150mm cả đợt). 

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-8.

Chịu ảnh hưởng của mưa bão, trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, trên thượng lưu các sông này và các sông suối nhỏ thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có khả năng lên trên mức BĐ2; các sông khu vực bắc Tây Nguyên lên mức BĐ1 và trên mức BĐ1; các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế còn dưới mức BĐ1.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các huyện Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân (Thanh Hóa); huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (Nghệ An); huyện Hương Sơn, Vụ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh); huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình); huyện Đắk Glei, Kon Plông, Tu Mơ Rông (Kon Tum); Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê (Gia Lai).

Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố lớn có nguy cơ xuất hiện như: Vinh (Nghệ An), Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình).

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 25/7 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, ngày mai có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng có gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai có mưa, riêng khu vực Nam Đồng Bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định từ chiều tối mai có gió giật mạnh cấp 6. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía nam đêm có mưa, mưa vừa và dông, ngày có mưa to đến rất to. Phía bắc gió bắc đến đông bắc, phía nam tây đến tây nam cấp 3-4, từ chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7. Độ ẩm từ 60 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, ngày mai có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 đến 31 độ; phía nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều