Bão số 6 vừa tan, biển Đông sắp đón bão mới

(Mặt trận) - Trên vùng bờ biển phía Đông đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) đang xuất hiện cơn bão mạnh có tên quốc tế là PAKHAR. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão PAKHAR liên tục tăng cấp hướng vào biển Đông.

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km. Đến 19 giờ ngày 26/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 720km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 19 giờ ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Pakhar kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới đi đi qua khu vực giữa biển Đông nên khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh.

Trên đất liền, mưa dông diện rộng sẽ tiếp diễn tại Bắc Bộ. Trung du và miền núi phía Bắc có những điểm mưa vừa đến mưa to; đến trưa và chiều mưa có xu hướng giảm, thu hẹp về vùng đồng bằng, ven biển.

Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao có khả năng xảy ra ở các huyện Đại Từ, Định Hoá tỉnh Thái Nguyên và các huyện Sơn Dương, Na Hang, Chiêm Hoá, Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 26/8 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 198%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 82 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía bắc gió đông nam đến dông, phía nam gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận:  Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; chiều tối mai có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông; chiều mai có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều