Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hàng Bài

(Mặt trận) - Tối 9/11, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư số 1, 2A, 2B thuộc phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; cùng đông đảo cán bộ, nhân dân phường Hàng Bài. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chung vui cùng nhân dân phường Hàng Bài tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh năm 2019, đại diện Ban Công tác Mặt trận 3 khu dân cư Nguyễn Hồng Ba cho biết, địa bàn dân cư số 1, 2A, 2B  có 8 tổ dân phố với 476 hộ dân và 1.529 nhân khẩu gồm các tuyến phố: Hàng Bài, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền. Đây là các tuyến phố văn minh đô thị, là cửa ngõ phía Nam đi vào khu vực hồ Hoàn Kiếm. Nhân dân trên địa bàn dân cư phần lớn là cán bộ, trí thức có trình độ, việc làm ổn định, đời sống tốt.

Năm 2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh. Cuộc vận động đã từng bước đi vào cuộc sống, được nhân dân tiếp nhận, tạo ra nhận thức mới, phát huy vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư; góp phần xây dựng địa bàn dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, thanh lịch, văn minh. Các Ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, nhân cách gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật; tự hào tôn vinh truyền thống lịch sử, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư số 1, 2A, 2B, thuộc phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của nhân dân các khu dân cư số 1, 2A, 2B thuộc phường Hàng Bài và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm trong năm 2019 và những năm qua, đồng thời biểu dương những kết quả của nhân dân đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động, nhất là 291 gia đình văn hóa và 8 gia đình tiêu biểu trên tổng số 321 hộ gia đình của ba khu dân cư được biểu dương, khen thưởng trong dịp này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Nhìn lại một năm qua, cộng đồng ba khu dân cư nói riêng, nhân dân phường Hàng Bài nói chung đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Điển hình như: Số hộ giàu tăng, hiện tổ dân phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; ngõ phố phong quang sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật. Cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân phố yên bình, môi trường xanh, sạch đẹp, mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết giữa bà con ở khu dân cư ngày thêm bền chặt. Người dân đã có ý thức cao trong việc xây dựng nếp sống văn hoá mới, bảo tồn và phát huy những nét văn hoá truyền thống. 

Để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra, đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn, thời gian tới, nhân dân sinh sống tại ba khu dân cư tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thi đua lập thành tích, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển hơn. Người dân duy trì và thực hiện tốt việc giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường; an ninh, trật tự khu phố; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng, xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, các tổ dân phố cần tích cực vận động bà con tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”; chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, nhất là với các gia đình chính sách, người có công để kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Nhân dân địa bàn ba khu dân cư tiếp tục phát huy dân chủ, tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, không để con em mắc vào tệ nạn xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà cho đại diện 3 khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để công tác Mặt trận ở khu dân cư hoạt động có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Tháng cao điểm vì người nghèo; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tổ dân phố đoàn kết, tương trợ, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững của đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tặng quà các gia đình tiêu biểu; tặng quà cho khu dân cư 1, 2A, 2B thuộc phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Theo Nguyễn Thắng (TTXVN)

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều