Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 2/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa.
 

Trao bằng khen cho các cá nhân là người uy tín tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Để tiếp tục phát huy vai trò của Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục hướng về cơ sở, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, gặp gỡ, tiếp xúc với Người có uy tín để tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với những những Người có uy tín, tiếp tục vận động đồng bào chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mê tín dị đoan…; vận động đồng bào giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục; tuyên truyền để đồng bào nâng cao cảnh giác cách mạng…

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc miền núi những năm qua; đặc biệt, biểu dương 120 điển hình Người có uy tín tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng tại hội nghị.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cùng các cấp ủy, chính quyền, Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; động viên đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên, nhanh chóng hội nhập với sự phát triển chung của cả nước.

Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1.330 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã miền xuôi. Bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, đội ngũ Người có uy tín đã kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp các ngành chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh ở cơ sở, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; cảm hóa, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Người có uy tín luôn đi đầu trong việc tìm những biện pháp, cách làm, khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, khí hậu; mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học mới vào sản xuất, xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và cộng đồng. Nhờ đó, trong giai đoạn 2014 - 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của các huyện miền núi trong tỉnh đạt 8,7%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,13%; có 63 xã, 592 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Trao bằng khen cho các cá nhân nhân điển hình người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2019; trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều