Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vào Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ gây rối

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận tập trung điều tra, làm rõ các đối tượng cầm đầu chủ mưu, các đối tượng quá khích.

Sáng 13/6, tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và Công an Bình Thuận về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đánh giá của Đoàn công tác và lãnh đạo địa phương, các vụ gây rối làm mất an ninh trật tự xảy ra tại hai điểm nóng Phan Thiết và Phan Rí trong hai ngày 10 và 11/6 vừa qua đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhất là vụ việc xảy ra ở trụ sở làm việc của HĐND và UBND tỉnh Bình Thuận.

 Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Bình Thuận để chỉ đạo hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm đảm bảo tình hình trật tự an ninh trên địa bàn. Ảnh: Dân trí

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Bình Thuận tập trung điều tra, làm rõ các đối tượng cầm đầu chủ mưu, các đối tượng quá khích đã có hành vi tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ và phá hoại tài sản công. Các đối tượng vi phạm cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Như tin đã đưa, trong hai ngày 10 và 11/6, trên địa bàn Bình Thuận đã xảy ra các vụ tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. Các nhóm quá khích đã chặn xe, gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 1A qua thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, đập phá trụ sở phân đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Thuận tại khu vực Phan Rí; tấn công cảnh sát cơ động và đập phá trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Kế hoạch – Đầu tư và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 84 cảnh sát bị thương, 38 xe ô tô và 24 xe máy bị đốt cháy... gây hoang mang dư luận địa phương.

 

Ô tô bị đốt cháy tại trạm PCCC Phan Rí. (Ảnh: Vnexpress)

Ngày 13/6, các tổ công tác của Cơ quan điều tra Công an Bình Thuận cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại những trụ sở cơ quan bị phá hoại, đốt phá như: UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Kế hoạch Đầu tư, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trạm Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Phan Rí…

Những ngày qua, hơn 200 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và mời lên làm việc để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Bình Thuận đang xem xét, củng cố hồ sơ, chuẩn bị khởi tố vụ gây rối phá hoại tài sản nhà nước.

Theo VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều