Các Thứ trưởng thế hệ 7x đương nhiệm

8 Thứ trưởng 7x đương nhiệm đang công tác tại các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và VP Chính phủ.

 

Tháng 3/2018, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ông Vũ Đại Thắng (thứ 2, từ phải sang) và ông Lê Quang Mạnh (ngoài cùng bên trái) (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975 tại Hà Nội, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Đại học Luật, Đại học Ngoại ngữ. Trong ảnh, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ trao quyết định. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Vũ Đại Thắng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Ông Thắng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán Hà Nội. Trước khi giữ chức vụ mới, ông Lê Quang Mạnh từng giữ các chức vụ khác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại và Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Tháng 3/2018, bà Nguyễn Thị Hà được Ban Bí thư điều động về giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Bà Nguyễn Thị Hà sinh năm 1971, quê quán tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; là Thạc sỹ Chính trị học, cử nhân khoa học ngành Ngữ văn. Trong ảnh, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thứ trưởng tới bà Nguyễn Thị Hà. (Ảnh: Dân trí).

Bà Nguyễn Thị Hà từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ tại tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Trung ương Đoàn như Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân, Phó Bí thư và sau đó là Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; Phó Trưởng ban và sau đó là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn; Trưởng Ban công tác thiếu nhi; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh. (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ).

Tháng 9/2017, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Thứ trưởng Lê Quân. Ông Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, nguyên quán Quảng Ngãi, Cử nhân Quản trị doanh nghiệp Đại học Thương mại, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý, Thạc sỹ Quản trị chiến lược tại Đại học Kinh doanh Grenoble và Tiến sỹ Khoa học quản trị tại Đại học Tổng hợp Toulon, Cộng hòa Pháp. (Ảnh: laodongxahoi.net).

Ông Lê Quân còn là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được phong hàm Phó Giáo sư năm 2009. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Lê Quân từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực Trường Đại học Thương mại; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Lê Quân hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. (Ảnh: laodongxahoi.net).

Tháng 12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Hưng sinh năm 1971, quê Hưng Yên, có trình độ Thạc sỹ luật. Ông Hưng là Phó Chủ nhiệm thứ 5 của Văn phòng Chính phủ. (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ).

Tháng 9/2014, ông Nguyễn Sỹ Hiệp được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Nam Định, là Thạc sỹ khoa học chuyên về Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập. Ông từng giữ chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ. Mới đây, ông Hiệp được giao làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Trong ảnh, ông Nguyễn Sỹ Hiệp (trái) trong lần nhận Huân chương Lao động hạng Ba (Ảnh: Infonet).

Tháng 1/2016, ông Trần Tiến Dũng được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê Nam Định, học vị Thạc sĩ Luật học. Ông Dũng là Thứ trưởng trẻ nhất Bộ Tư pháp; từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Trưởng Ban Thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp kiêm Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp. Trong ảnh, Bộ trưởng Hà Hùng Cường tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng vào thời điểm năm 2016. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Tư pháp).

Tháng 10/2015, ông Phạm Đại Dương được trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học&Công nghệ. Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, nguyên quán tại Hà Nội, là Thứ trưởng thứ sáu của Bộ KH&CN. Ông Dương từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Thời điểm được nhận quyết định bổ nhiệm, ông Phạm Đại Dương là Thứ trưởng trẻ nhất Chính phủ. (Ảnh: khoahocphattrien.vn)

Theo Minh An/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều