Cán bộ Mặt trận cần phát huy sáng kiến, sáng tạo

(Mặt trận) - Ngày 29/1, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự còn có các Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Ngô Sách Thực, lãnh đạo các ban, đơn vị và người lao động cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam. 

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết: Năm 2017 là một năm nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng đoàn, Ban Thường trực, toàn thể cán bộ trong cơ quan đã ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, khắc phục được nhiều tồn tại, hạn chế đã nêu ra.

Công tác tham mưu triển khai các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam và kế hoạch trọng tâm công tác năm 2017 của Ban Thường trực cơ bản đảm bảo hiệu quả, có nhiều điểm mới, sáng tạo. Mặc dù trong năm phát sinh nhiều nhiệm vụ đột xuất ngoài kế hoạch, nhưng các ban, đơn vị đã chủ động tham mưu thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả. Nhiều hội nghị, văn bản quan trọng có chất lượng tốt, được đánh giá cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, thực hiện nghiêm túc quy trình khen thưởng, kỷ luật cán bộ. Công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp và thực chất hơn; công tác kỷ luật cán bộ đảm bảo khách quan, đúng quy trình. Việc đảm bảo chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ tiếp tục được quan tâm.

 Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2018, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục tập trung vào công tác đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng đoàn, Ban Thường trực; chủ động tham mưu, triển khai 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Sẵn sàng thực hiện các công việc phát sinh do yêu cầu thực tiễn và cấp bách của công tác Mặt trận. Đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo trong cơ quan gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” và cuộc vận động cán bộ công chức, viên chức phấn đấu theo các tiêu chí “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo”…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây là hội nghị quan trọng để tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Từ báo cáo và các ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị cho thấy, năm 2017 là năm có nhiều nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan để khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác tham mưu đã có nhiều tiến bộ, tinh thần đổi mới, sáng tạo đã được thể hiện rõ nét ở một số ban, đơn vị. Công tác khen thưởng đã đi vào nề nếp, công tác kỷ luật cán bộ đã được làm khách quan, công tâm; quy chế dân chủ trong cơ quan dân chủ hơn…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảm bảo không suy thoái về đạo đức, lối sống; tổ chức, kỉ luật, kỉ cương phải nghiêm minh; người đứng đầu các ban, đơn vị phải làm gương để các cán bộ, công chức, viên chức noi theo. “Mỗi người cán bộ Mặt trận cần phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công việc, tích cực nghiên cứu các nội dung liên quan đến công tác chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo và ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo vì đã có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; tặng thưởng Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 6 tập thể và 33 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 15 cá nhân; tặng Bằng khen cho 10 tập thể lao động xuất sắc; trao cờ cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2017…

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh trao cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho các tập thể.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2017.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều