Chân dung nữ Bí thư Lạng Sơn Lâm Phương Thanh

Bà Lâm Phương Thanh có trình độ cử nhân Lịch sử, cao học Luật, từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư TƯ Đoàn khóa VIII, khóa IX...

Theo phân công của Bộ Chính trị, bà Lâm Phương Thanh (SN 1967), Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thay ông Trần Sỹ Thanh. Trong ảnh: Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính (giữa) trao quyết định, tặng hoa cho bà Lâm Phương Thanh và ông Trần Sỹ Thanh (ảnh: TPO)

 

Bà Lâm Phương Thanh sinh ngày 26/07/1967, quê quán tại xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.(ảnh: TW Đoàn)

 

Bà Lâm Phương Thanh có trình độ cử nhân Lịch sử, cao học Luật, từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư TƯ Đoàn khóa VIII, khóa IX.

 

Bà Thanh cũng từng giữ các chức vụ như Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trưởng ban thanh niên trường học, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan TƯ Đoàn... Trong ảnh: Bà Thanh trao giải cho các tác giả đoạt giải Báo chí Đại đoàn kết

 

Năm 2011, bà Thanh được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Trong ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Lâm (ảnh phải), Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng trao quyết định bổ nhiệm bà Lâm Phương Thanh giữ chức Phó Ban Tuyên giáo TW năm 2011

 

Đầu năm 2017, bà Lâm Phương Thanh được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

 

Trước khi được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, bà Lâm Phương Thanh hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều