Chính phủ Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ người dân vùng lũ lụt miền Trung

(Mặt trận) - Mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ Chính phủ Hoàng gia Thái Lan số tiền 30.000 USD; CLB Golf Người cao tuổi Hàn Quốc ở Hà Nội ủng hộ 500 bộ quần áo và 21 triệu đồng; Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng.
Quang cảnh buổi tiếp nhận, 5/11/2020 
Tại buổi tiếp, bà Morakot Janemathukorn, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam chia sẻ, Thái Lan là một đất nước không chỉ giàu về nụ cười mà còn giàu lòng nhân ái, đặc biệt, Quốc vương Thái Lan là người cũng hết mình cho hoạt động tình nguyện. Chính vì vậy, tấm lòng nhân ái của nhân dân Thái Lan đã lan tỏa tới bạn bè trên toàn thế giới và trước những khó khăn mà bà con các tỉnh vùng lũ vừa trải qua, Chính phủ và nhân dân Thái Lan lại hướng về Việt Nam với tất cả sự sẻ chia, đồng cảm của mình.

Trao số tiền ủng hộ cho UBTƯ MTTƯ Việt Nam, bà Morakot Janemathukorn cho biết, những ngày qua, cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động ủng hộ bà con các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Trong ngày hôm nay, tại Nghệ An, doanh nghiệp Thái Lan cũng trao hỗ trợ cho Uỷ ban MTTQ tại Nghệ An 10.000 thùng cá hộp trị giá 3,5 tỷ đồng.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ Chính phủ Hoàng gia Thái Lan  
Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, số tiền ủng hộ này một lần nữa minh chứng cho sự đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan và thể hiện nghĩa cử cao đẹp của bạn bè quốc tế với Việt Nam trước những khó khăn mà bà con các tỉnh vùng lũ đang phải trải qua.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, từ đầu năm đến nay, Việt Nam phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt. Gần 2 tháng qua, khi những trận bão chồng bão lũ chồng lũ đi qua, bà con các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

“Để khắc phục hậu quả này cần thời gian dài và cần rất nhiều nguồn lực ủng hộ để giúp bà con khôi phục lại sản xuất, sửa sang nhà cửa. Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang giành mọi nguồn lực để ưu tiên các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thông tin.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, khi nhân dân Việt Nam gặp khó khăn, Chính phủ và nhân dân Thái Lan cùng với cộng đồng người Thái Lan đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam đã luôn chung tay ủng hộ nhằm góp thêm nguồn lực để bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây chính là sự động viên to lớn và những tình cảm này sẽ góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Cam kết sẽ phân bổ kịp thời số tiền ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Thái Lan tới người dân các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn, thời gian tới, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, cùng cộng đồng người Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ bà con gặp khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh; giúp đỡ các hộ nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ CLB Golf Người cao tuổi Hàn Quốc ở Hà Nội 
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.   
Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Fountech số tiền 100 triệu đồng. Ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam số tiền 110,2 triệu đồng.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Fountech.  
 Ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam. 

Hương Diệp - Ảnh Tiến Đạt

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều