Chịu ảnh hưởng của bão số 6, Bắc Bộ sẽ có mưa lớn

(Mặt trận) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 nên từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ sẽ có đợt mưa dông trên diện rộng kéo dài đến ngày 25/8 với tổng lượng mưa từ 100 - 200mm.

  Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ chiều tối và đêm ngày 23/8 đến ngày 25/8 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu 250-300mm/đợt).

Từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, trên thượng lưu sông Hồng-Thái Bình, sông Kỳ Cùng và Lạng Sơn có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-5m, hạ lưu từ 1,5-2,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn và trên sông Bằng Giang tại Cao Bằng có khả năng đạt mức BĐ 1 đến BĐ 2.

Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 6)

Hồi 22 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 22 giờ ngày 23/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua gió bão cấp 10-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, biển động rất mạnh): phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 24/08, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (50-60km/giờ), giật cấp 8.

Từ chiều tối nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ gần sáng ngày 24/08 có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15- 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tin bão gần biển Đông - Cơn bão Hato

Hồi 19 giờ ngày 21/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 19 giờ ngày 23/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Hato, ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, từ ngày mai (22/8) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 23/8 như sau: (Nguồn TTDBKTTVTW)

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, riêng khu Đông Bắc và vùng ven biển có nơi dưới 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, Có mưa rào và dông rải rác, từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều