Chủ động phối hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 31/3, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận hội nghị. 

Hội nghị nghe công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký Ban Chỉ đạo; thảo luận thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo quý I, về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và quán triệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối quý I năm 2023. Sự tham mưu, triển khai hoạt động tích cực của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Theo đó, các cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch của các phần tử cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Dự báo những tác động tiêu cực trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho rằng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, nhằm mục đích xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; hạ thấp, phủ nhận các thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, hòng xóa bỏ nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam...


Đại biểu tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; bám sát nội dung, tiến độ để triển khai sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Nội dung tập trung theo 3 nhóm vấn đề: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dư luận xã hội; tình hình cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ Khối sử dụng internet, mạng xã hội; chủ động phối hợp với các cơ quan an ninh, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin quản lý, phát hiện, ngăn chặn thông tin xấu độc tán phát, lan truyền trên internet, mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Theo TIỂU PHƯƠNG/Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều