Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chol Chnam Thmay đồng bào Khmer tại Cần Thơ

(Mặt trận) - Trong chuyến công tác tại ĐBSCL, ngày 6/4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác tiếp tục có chuyến thăm, tặng quà chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2022 của đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Pôthisômrôn, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Đến thăm chùa Pôthisômrôn nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Tết Chol Chnam Thmay đến Hoà thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trụ trì chùa Pôthisômrôn cùng các hòa thượng, thượng tọa, chư tăng, phật tử và bà con dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

 Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn thăm chùa Pôthisômrôn.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Năm 2021 đến nay, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân và mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.
 Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng tình, tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã khắc phục khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Những thành tựu đạt được là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn thăm thắp hương tại chùa Pôthisômrôn. 
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn các vị chức sắc, chư tăng và đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường để học tập, lao động, cùng cấp ủy, chính quyền và toàn dân vượt mọi khó khăn, thách thức, phòng chống có hiệu quả dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương TP Cần Thơ giàu đẹp. 
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn thăm cảnh khuôn viên chùa Pôthisômrôn. 
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, các hòa thượng, thượng tọa, chư tăng, phật tử cùng bà con dân tộc Khmer tiếp tục vận động con, cháu cố gắng học tập, dù khó khăn cũng không được bỏ học.
Đồng thời, mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chung tay gìn giữ môi trường sống hợp vệ sinh…
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc Tết các sư sãi, bà con Khmer tại chùa Pôthisômrôn. 
Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã tặng quà cho Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ; chùa Pôthisômrôn và 50 phần quà cho các cá nhân là sư sãi, achar và người Khmer tiêu biểu trên địa bàn TP Cần Thơ.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc Tết Chol Chnam Thmay tặng quà các sư sãi tại chùa Pôthisômrôn. 
Sau đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, cùng đoàn công tác đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ vua Hùng tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Cùng ngày, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng có buổi làm việc nhanh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đồng thời lắng nghe những hoạt động nổi bật và ghi nhận những kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ…
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo TP Cần Thơ chúc Tết Chol Chnam Thmay tặng quà các sư sãi tại chùa Pôthisômrôn. 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thắp hương tại đền thờ vua Hùng ở TP Cần Thơ.  

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn tham quan tấm bia ghi khắc khái quát lịch sử thời đại vua Hùng tại đền thờ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng đoàn và lãnh đạo TP Cần Thơ trồng cây lưu niệm tại đền thờ vua Hùng.  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tặng bức tranh gạo đền thờ vua Hùng cho Chủ tịch Đỗ Văn Chiến.   

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng bức tranh chùa Một Cột cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

QUỐC TRUNG

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều