Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Cà Mau

(Mặt trận) - Ngày 12/4, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tổ chức Họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã dự và phát biểu tại cuộc họp mặt.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự buổi họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại Cà Mau

Cùng tham dự có ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Ông Trần Văn Hiện, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 160 đại biểu là công chức phụ trách công tác dân tộc, cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, các vị chức sắc, sư sãi, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nông dân sản xuất giỏi, người có uy tín trong đồng bào Khmer tiêu biểu.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải, dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay tỉnh Cà Mau đã xuất ngân sách trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo (hộ nghèo 500 ngàn đồng/hộ; hộ cận nghèo 400 ngàn đồng/hộ) và chỉ đạo các huyện, thành phố hỗ trợ cho các hộ khó khăn để đảm bảo cho bà con dân tộc Khmer nhà nhà đều có Tết.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 33 thành phần dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, với 307.255 hộ, trên 1,2 triệu người, trong đó có 32 dân tộc thiểu số (DTTS) với trên 12.000 hộ, gần 48.000 người. Đồng bào DTTS đông nhất của tỉnh là dân tộc Khmer với gần 10.000 hộ, khoảng 39.000 người.

Trong năm qua, cùng với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh, thì nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS cũng đạt được một số kết quả khả quan. Tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân vùng đồng bào DTTS cơ bản ổn định; nhiều chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ cho hộ đồng bào DTTS và vùng DTTS đã được triển khai thực hiện khá quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Qua đó, đã tháo gỡ kịp thời những yêu cầu cấp thiết về điều kiện sống, điều kiện sinh hoạt của một bộ phận hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn tại các địa phương; góp phần làm giảm hộ nghèo trong đồng bào DTTS năm 2022 xuống còn 1.042 hộ, giảm 220 hộ nghèo so với năm 2021. Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo DTTS chiếm 14,06% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm 8,66% trong tổng số hộ DTTS trên địa bàn.

“Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer là mục tiêu xuyên suốt trong từng chính sách phát triển của tỉnh - nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách đối với đồng bào dân tộc, để bà con có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc”, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải khẳng định.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi họp mặt

Trong không khí ấm áp, thân tình của buổi Họp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi tới các vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, đồng chí người dân tộc Khmer và các vị Chư tăng, Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức lời thăm hỏi sức khoẻ, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Nhấn mạnh Tết Chôl Chnăm Thmây là Tết cổ truyền rất quan trọng, có nhiều ý nghĩa của đồng bào dân tộc Khmer, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến hoan nghênh và đánh giá cao tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp mặt các cán bộ, chư tăng, người có uy tín, gia đình chính sách tiêu biểu là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây để ghi nhận, biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần đoàn kết các dân tộc, động viên các chư tăng, Acha, cán bộ, công chức viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đồng bào dân tộc Khmer phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết vượt khó, đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư thăm hỏi, chúc tết đồng bào, đồng chí, chư tăng dân tộc Khmer và có một số ý kiến chỉ đạo các cấp các ngành cần tiếp tục thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, chăm lo, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung, dân tộc Khmer nói riêng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao quà cho tập thể Chùa Rạch Giồng, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Trao đổi với đại biểu tham dự cuộc họp mặt, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Như Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2, năm 2019 đã khẳng định: “54 dân tộc anh em như 54 cánh sen tạo nên một bông sen Việt Nam rực rỡ, ngát hương”.

Bên cạnh đó, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, xây dựng được khối đại đoàn kết các dân tộc (Kinh, Khmer, Hoa và các dân tộc khác) đồng lòng, chung sức xây dựng tỉnh Cà Mau đạt được nhiều kết quả quan trọng: kinh tế phát triển khá nhanh, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Chúc mừng thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cà Mau đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị toàn thể đồng bào, đồng chí, các vị tín đồ, bà con dân tộc Khmer, Phật giáo Nam tông tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng pháp luật Nhà nước; nâng cao tinh thần tự lực, vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau…giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú, đặc sắc; nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer làm tốt công tác Phật sự và xây dựng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước ngày càng vững mạnh. Tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer

Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau và các cấp nhiệm kỳ 2021-2025, nhất là Nghị quyết số 13-NQTW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 24-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,… giải quyết căn bản những khó khăn, bất cập của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng về nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, đất sản xuất, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo an ninh, trật tự; nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao quà cho tập thể Chùa Rạch Giồng, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tặng 40 suất quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer và đại biểu tham dự.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tặng quà chúc tếtChôl Chnăm Thmây Hội ĐKSSYN tỉnh Cà Mau.

* Trước đó, chiều ngày 11/4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Cà Mau.

Đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây 2023 tại Hội ĐKSSYN tỉnh Cà Mau tại điểm chùa Monivongsa Bopharam, TP Cà Mau, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chúc mừng năm mới gửi tới các vị chư tăng các vị chức sắc, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, À cha, phật tử và bà con dân tộc Khmer Cà Mau đón năm mới nhiều sức khỏe, an lành, vui tươi.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các chính sách dân tộc tại tỉnh Cà Mau, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn vùng dân tộc thiểu số. 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tin theo Đảng, làm theo chính quyền, tích cực lao động sản xuất, phục vụ phát triển quê hương. Đồng thời mong muốn các sư sãi tiếp tục đoàn kết; sống tốt đời, đẹp đạo, tuân thủ pháp luật; vận động bà con phát triển kinh tế, giữ gìn phong tục, tập quán, văn hóa để đời sống ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, đồng bào Khmer cần phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện cho con em học hành, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tạo mọi điều kiện cho các chùa, các sư sãi, phật tử thực hiện Phật sự tiếp tục thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo” góp phần cùng tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

Hương Diệp - ảnh Nguyên Du

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều