Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự lễ dâng hương tưởng nhớ đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tham dự lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn đồng chí Huỳnh Tấn Phát với sự nghiệp cách mạng.

Chiều ngày 14/2, nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913-15/2/2023), Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp cùng Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM và gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát tổ chức lễ dâng hương hoa, dâng hoa tại Nghĩa trang TPHCM.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQVN; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giao Trung ương cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và TPHCM, và gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Tham dự buổi lễ còn có hàng trăm đại biểu là đại diện các tôn giáo, văn nghệ sỹ, ban ngành, đoàn viên...  cùng đoàn đại biểu của tỉnh Bến Tre, quê hương của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Bắt đầu buổi lễ, đoàn đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang TPHCM, nơi đồng chí Huỳnh Tấn Phát cùng nhiều cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang yên nghỉ. Đoàn lãnh đạo bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao của các bậc tiền bối đi trước, trong đó có đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Sau đó, đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng nhớ tới công lao và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913 tại xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Là kiến trúc sư tài năng và nổi tiếng, đương thời đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đảng Cộng sản từ đầu năm 1945. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang nhưng cũng không ít gian khổ của mình, đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã giữ nhiều chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước như Chủ tịch Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, trí thức mẫu mực đương thời và các thế hệ sau này.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Đỗ Văn Chiến dâng hương tại phần mộ của đồng chí Huỳnh Tấn Phát.  

Sau đó, Đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại phần mộ của đồng chí Huỳnh Tấn Phát cũng như phần mộ của nhiều cố lãnh đạo Đảng và Nhà nước để tưởng nhớ công ơn các vị cách mạng tiền bối, đúng đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Cùng với nhiều cố lãnh đạo khác, mộ phần của đồng chí Huỳnh Tấn Phát nằm trang trọng ở Nghĩa trang TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dâng hương tại nghĩa trang TPHCM.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương dâng hương tại mộ phần đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

 Lãnh đạo, cán bộ, đại diện các tổ chức tôn giáo, đoàn thể, ban ngành... bày tỏ lòng biết ơn, thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát cho sự nghiệp cách mạng.

 
 Phần mộ của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, nhà trí thức, nhà lãnh đạo cách mạng, một tấm gương sáng xuất sắc cho các thế hệ khác noi theo.
 Đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân tại buổi lễ dâng hương, dâng hoa đồng chí Huỳnh Tấn  Phát

Theo Đoàn Xá/Đại Đoàn Kết

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều