Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

(Mặt trận) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (01/7/1921 - 01/7/2021), ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện mừng tới đồng chí Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Bức điện viết:

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (01/7/1921 - 01/7/2021), tôi trân trọng gửi tới đồng chí Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và qua đồng chí Chủ tịch gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Uỷ ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trong suốt chặng đường 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn và lãnh đạo nhân dân Trung Quốc giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, nhưng Nhà nước và nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vẫn đạt được những kết quả đáng trân trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh, khôi phục tăng tưởng kinh tế và đặc biệt là hoàn thành mục tiêu 100 năm về xây dựng toàn diện xã hội khá giả, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo tinh thần chỉ đạo và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Nhân dịp này, một lần nữa, Tôi chúc đồng chí Uông Dương, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc mạnh khoẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trên cương vị công tác của mình.

Chúc quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc mãi mãi tốt đẹp.

Đỗ Văn Chiến

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều