Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(Mặt trận) - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2022), thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi thư chúc mừng.  
 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune. Ảnh: Quang Vinh.  
Bức thư viết:

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 47 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2022), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tôi trân trọng gửi tới đồng chí Xỉn-lạ-vông Khút-phay-thun, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và qua đồng chí Chủ tịch gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi vui mừng nhận thấy trong năm 2022, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần vào thành công chung của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” và hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962 - 05/09/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/07/1977 - 18/07/2022) mà tiêu biểu là tổ chức thành công Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022 tại tỉnh Sa-vẳn-nà-khệt, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 22/11/2022 vừa qua.

Nhân dịp này, Tôi chân thành cảm ơn đồng chí Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đón tiếp Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chu đáo, trọng thị, thắm tình đoàn kết nhân chuyến thăm đất nước Lào tươi đẹp của Đoàn vào tháng 7/2022. Trong thời gian tới, Tôi mong muốn hai tổ chức chúng ta tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác, góp phần vun đắp hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Chúc đồng chí Chủ tịch Xỉn-lạ-vông Khút-phay-thun và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và nhân dân Lào giao phó. Chúc tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi sắt son, vững bền hơn núi, hơn sông.

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều