Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại tỉnh Tuyên Quang

(Mặt trận) - Sáng 11/2, tại xã Tân Thành (huyện Hàm Yên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tham dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Quốc Việt. 
Dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn khẳng định, mùa Xuân năm 1960, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia “Tết trồng cây”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, hằng năm mỗi độ Tết đến, Xuân về, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang cùng với nhân dân cả nước lại hăng hái ra quân trồng cây, trồng rừng.

Đặc biệt, Xuân Tân Sửu 2021, tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước) chọn làm nơi phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”.

 Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh trống phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Quốc Việt.
Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, trồng rừng, giữ rừng, phát triển kinh tế rừng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đặc biệt coi trọng.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021-2030; HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới; UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trồng cây xanh tại Lễ phát động. Ảnh: Quốc Việt. 
Mặc dù gặp không ít khó khăn về dịch bệnh, thời tiết song với nhận thức đúng đắn và hành động quyết liệt, năm 2021, ngành lâm nghiệp tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện tích trồng rừng đạt trên 11.600 ha; phong trào trồng cây, trồng rừng hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh đạt 175% kế hoạch; khai thác trên 10.800 ha rừng với trên 1 triệu mét khối gỗ; hỗ trợ trên 1,8 triệu cây giống lâm nghiệp chất lượng cao; duy trì tốt độ che phủ rừng đạt trên 65%; công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên được quan tâm thường xuyên; góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ nguồn gen, tính đa dạng sinh học của rừng và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn kêu gọi, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị- xã hội và toàn thể nhân dân chủ động, tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng với tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất ngay từ những ngày đầu Xuân mới; tổ chức các phong trào thi đua “Mọi người trồng cây, nhà nhà trồng cây, mọi cơ quan đơn vị trồng cây”, phấn đấu chỉ tiêu trồng xây xanh cao hơn ít nhất 20% so với năm 2021; hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2022, trong đó trồng trên 9.700 ha rừng tập trung, trên 1,2 triệu xây xanh theo Kế hoạch thực hiện trồng 1 tỷ xây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trồng cây xanh tại Lễ phát động. Ảnh: Quốc Việt.   
Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đánh trống phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên tham gia trồng 2 ha rừng bằng giống cây bản địa và cây keo lai, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

 Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị được nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của UBND tỉnh. Ảnh: Lý Thịnh. 
Trước đó, tại Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích.
 Đoàn Thư

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều