Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa nhân dịp Đại lễ Phục sinh năm 2023

(Mặt trận) - Nhân dịp Đại lễ Phục sinh năm 2023, chiều ngày 28/3, tại tỉnh Thanh Hóa, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Giám mục Guise Nguyễn Đức Cường và Giáo phận Thanh Hóa.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Giáo phận Thanh Hóa

Cùng tham dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi tới Cụ Giám mục, các quý vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Giáo phận Thanh Hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhất

Trong những năm qua, với vai trò của mình, Giám mục Guise Nguyễn Đức Cường  cùng với Giáo phận Thanh Hóa vận động bà con chấp hành mọi quy định của pháp luật và thực hiện đường hướng của Giáo hội Công giáo Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”; vận động bà con tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt, phong trào xây dựng xã hội học tập được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng thông qua đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng Quỹ khuyến học các cấp trong tỉnh hàng năm đạt trên 400 tỷ đồng. Các giáo xứ, họ đạo tiếp tục xây dựng và phát huy nhiều mô hình hiệu quả như: “Dòng họ khuyến học”, “Giáo họ hiếu học”, “Khu dân cư hiếu học”, “Gia đình hiếu học”, “Gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Đồng bào Công giáo cùng với Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường như mô hình: “Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình, các cơ sở tôn giáo”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Giáo dân thu gom, phân loại rác thải, bao bì, vỏ chai nhựa”, …từ đó góp phần cùng Nhân dân trong tỉnh xây dựng 41 mô hình “Khu dân cư Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn”, 112 mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường.

Đặc biệt trong 2 năm qua, Tòa Giám mục đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ xây dựng và trao tặng 84 nhà ở trị giá trên 9,2 tỷ đồng cho đồng bào Công giáo nghèo sinh sống trên sông lên bờ để ổn định cuộc sống tại các huyện Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa, Thạch Thành và thành phố Thanh Hóa.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Giám mục Guise Nguyễn Đức Cường và Giáo phận Thanh Hóa

Bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những nỗ lực của Giám mục Guise Nguyễn Đức Cường và những kết quả đạt được của Giáo phận Thanh Hóa trong thời gian vừa qua, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi tới Cụ Giám mục, các quý vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Giáo phận Thanh Hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhất; cùng đón mùa Phục sinh an lành, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó vận động bà con hoàn thành tốt trách nhiệm của người công dân với đất nước và giáo hội.

Chia sẻ cảm xúc khi lần thứ hai trở lại Giáo phận Thanh Hóa, cảm nhận được tình cảm nồng ấm của Cụ Giám mục, các quý vị Linh mục và bà con giáo dân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, với vai trò của mình, Giám mục Guise Nguyễn Đức Cường cùng Giáo phận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, động viên bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh - xã hội và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con. Nhất là tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái để chung tay hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong Giáo phận, từ đó góp phần cùng với toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nói chung và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Từ những mô hình hiệu quả trong bảo vệ môi trường của đồng bào công giáo tỉnh Thanh Hóa tại mỗi khu dân cư, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì phát động một cuộc vận động lớn với nội dung “Toàn dân đoàn kết bảo vệ môi trường vì cuộc sống hạnh phúc”. Từ nội dung cuộc vận động này, đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và có thêm nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường sống trong lành, bảo vệ một tương lai xanh trong mỗi khu dân cư.

Nhấn mạnh đến thời điểm này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo trong cả nước đã hoàn thành Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến tới Đại hội toàn quốc của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Giám mục Guise Nguyễn Đức Cường tiếp tục tạo điều kiện để Linh mục Trần Xuân Mạnh phát huy vai trò của mình trong vận động bà con giáo dân thực hiện “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhắc tới sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và hệ thống MTTQ Việt Nam sẽ đề ra mục tiêu huy động mọi nguồn lực để xây dựng hơn 4.000 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn Giám mục Guise Nguyễn Đức Cường cùng các Linh mục và bà con giáo dân sẽ hưởng ứng và chung tay hướng về bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên để mỗi hộ nghèo yên tâm an cư, lập nghiệp và tạo động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giám mục Guise Nguyễn Đức Cường trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những mong muốn mà Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dành cho Giáo phận, Giám mục Guise Nguyễn Đức Cường khẳng định với vai trò của mình sẽ tiếp tục cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vận động bà con giáo dân chấp hành pháp luật, cùng chung tay, góp sức hỗ trợ nguồn lực để góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều