Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia

(Mặt trận) - Tiếp tục chương trình thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia, ngày 30/7, tại Thủ đô Phnom Penh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tới thăm Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Cùng tham gia đoàn có ông Nhem Valy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; ông Nguyễn Huy Tăng, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

 
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gặp gỡ bà con kiều bào tại Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Quang Vinh.
Báo cáo về tình hình bà con người Khmer gốc Việt tại Campuchia, ông Sym Chy, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia cho biết, hiện nay có trên 100.000 nghìn người Khmer gốc Việt sinh sống tại 25 tỉnh, thành của Campuchia.

Sau đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia, đến nay, đời sống của bà con người Khmer gốc Việt nói riêng đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, hiện nay, bà con người Khmer gốc Việt vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là bà con sống dọc theo sông Mekong, Tonle Sap và Tonle Bassac vì chưa có nơi ở ổn định, địa vị pháp lý chưa rõ ràng.

Tại cuộc gặp mặt, đại diện lãnh đạo Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia kiến nghị Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ về địa vị pháp lý cho bà con người Khmer gốc Việt; mong muốn nhận được sự hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nghề cho bà con; kiến nghị được hỗ trợ mua mặt bằng, cấp đất để bà con chuẩn bị di dời từ dưới sông lên bờ sinh sống, giúp bà con an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống.

 
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại buổi thăm Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Quang Vinh.
Trực tiếp gặp gỡ, động viên bà con, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại Campuchia khi địa vị pháp lý chưa vững chắc, trong đó nhiều bà con không có giấy tờ như hộ chiếu, giấy tờ tùy thân.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn coi kiều bào là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, Chính phủ, nhân dân trong nước luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại Campuchia.

Đối với những khó khăn vướng mắc của cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại Campuchia, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong các cuộc gặp của Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Mặt trận Campuchia Heng Samrin; Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đề xuất phía bạn Campuchia quan tâm, hỗ trợ, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, giúp bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập với nước sở tại.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện cùng bà con kiều bào tại Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Quang Vinh.
Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Quang Vinh. 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn, cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau để cùng vươn lên trong cuộc sống, đóng góp cho phát triển của nước sở tại, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia; đồng thời đề nghị cộng đồng người gốc Việt sinh sống tại Campuchia chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tiếp tục quan tâm động viên con em đi học các lớp tiếng Khmer, tiếng Việt để hội nhập xã hội sở tại.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Tổng hội người Campuchia gốc Việt và các tỉnh hội hỗ trợ, vận động để bà con yên tâm, ổn định cuộc sống; đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở Campuchia và các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia luôn sát cánh với bà con, hỗ trợ các tỉnh hội trong mọi mặt của đời sống, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh cho cộng đồng người Campuchia gốc Việt.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà bà con kiều bào có hoàn cảnh khó khăn tại Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Quang Vinh.
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng biểu trưng MTTQ Việt Nam cho Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Quang Vinh.
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho Tổng hội Khmer - Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: Quang Vinh.
Nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia là mối quan hệ láng giềng, gắn bó cần không ngừng được giữ gìn, vun đắp và phát huy trong thời gian tới, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong rằng, mỗi người Việt tại Campuchia, mỗi doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Campuchia phải là một sứ giả trong việc gìn giữ, không ngừng phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia.

Tại cuộc gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng 150 suất quà cho các hộ gia đình người Khmer gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.

VŨ MẠNH - QUANG VINH

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều