Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore

(Mặt trận) - Chiều 21/6, tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan sang thăm chính thức Việt Nam. Cùng tham dự buổi tiếp có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan
Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng khi ngài Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Singapore sang thăm Việt Nam và đến thăm, làm việc với UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng thời khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước trên mọi mặt và thể hiện tình cảm hữu nghị đặc biệt của hai nước.

Nhân dịp này, qua ngài Bộ trưởng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng gửi lời chào, lời thăm hỏi thân thiết tới ngài Lý Hiển Long, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hiệp hội Nhân dân Singapore cùng các vị là lãnh đạo, cán bộ Hiệp hội Nhân dân Singpore.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước Việt Nam - Singapore
Đánh giá cao những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước Việt Nam - Singapore trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị - đối ngoại, thương mại-đầu tư, đến giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh tới mối quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore là mô hình thành công tiêu biểu trong khu vực Đông Nam Á, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam năm 2020 với gần 9 tỷ USD và trong 5 tháng đầu năm 2021 với hơn 5,26 tỷ USD.

"Đây là những con số ấn tượng bởi những đầu tư FDI của Singapore và các nước trên thế giới vào Việt Nam trong giai đoạn này đã tạo nên sự thay đổi rõ nét của nền kinh tế Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp và sản xất công nghiệp", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

 Quang cảnh buổi tiếp
Chúc mừng Singapore đã trở thành điểm sáng ở khu vực khi vượt qua những thách thức ngắn hạn trong việc kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và đưa kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, đóng góp cho phục hồi chung khu vực ASEAN, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhắc tới Singapore là một trong những quốc gia đi đầu trong thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế số để tạo hướng phát triển bền vững đối với những thách thức dài hạn; đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, hai nước tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm đạt được khi vượt qua những thách thức này.

Chia sẻ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, với sứ mệnh không phân biệt thành phần, xuất sứ mà lấy điểm tương đồng là cùng mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, Mặt trận luôn nỗ lực hết mình để kết nối tinh thần đại đoàn kết vì một đất nước Việt Nam phát triển.

Với sứ mệnh đó của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Chính phủ Singapore tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng khoảng 13.000 người Việt tại Singapore yên tâm học tập và làm việc nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan 
Nhân dịp này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Singapore tiếp tục tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore trao đổi, thảo luận về nội dung hợp tác trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân giữa 2 nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore vào năm 2023.

Cùng với đó cần đẩy mạnh việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực công tác mà 2 bên có thế mạnh. Đặc biệt là việc Hiệp hội Nhân dân Singapore hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên MTTQ Việt Nam; nhất là quan tâm, hỗ trợ cấp học bổng nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ Mặt trận khi điều kiện dịch bệnh cho phép.

Gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong chuyến thăm sẽ kết thúc tốt đẹp và là tiền đề để phát triển mối quan hệ Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới.

 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Singapore và Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển 
Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa Singapore và Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định, sau 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hiện hai nước đang là đối tác chiến lược; đặc biệt trong quan hệ hợp tác kinh tế, việc xây dựng các khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP) tiếp tục là biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan cũng nhấn mạnh dù trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng Chính phủ Singapore vẫn quan tâm đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng khoảng 13.000 người Việt tại Singapore yên tâm học tập và làm việc.

 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore Vivian Balakrishnan tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến
Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Singapore đã thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước, Bộ trưởng Vivian Balakrishnan mong muốn trong giai đoạn tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhất là các hoạt động giao lưu nhân dân giữa 2 nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore vào năm 2023.

“Tin tưởng rằng mỗi người dân Việt Nam đang sinh sống tại Singapore hay mỗi người dân Singapore đang sinh sống ở tại Việt Nam sẽ là những đại sứ góp phần thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước” Bộ trưởng Vivian Balakrishnan kỳ vọng.

Hương Diệp - ảnh Minh Đức/TTXVN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều