Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng cảnh vệ thực sự là "thanh bảo kiếm"

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thực sự là lực lượng sắc bén, là "thanh bảo kiếm".

Sáng 6/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953-16/2/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự buổi gặp mặt truyền thống 65 năm ngày thành lập Lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân

Cách đây 77 năm, vào ngày 28/1/1941, khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ nước ngoài về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã tổ chức một nhóm chiến sỹ bảo vệ Người, sau đó phát triển thành một đơn vị bảo vệ Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các lãnh đạo chủ chốt của Trung ương.

Trước bối cảnh tình hình và yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đòi hỏi phải có một lực lượng đủ mạnh để đảm đương nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức quan trọng là bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Thường vụ Trung ương. Vì vậy, ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành sắc lệnh số 141/SL thành lập Cục Cảnh vệ. Và từ đó, ngày 16/2 hàng năm trở thành ngày truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân.

Với trách nhiệm của mình, cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh vệ đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khắc phục những khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều đồng chí là tấm gương sáng về sự hy sinh. Tiêu biểu là liệt sỹ Nguyễn Tiến Hoàn không quản nguy hiểm lao mình xuống dòng nước lũ để cứu chuyên gia và anh dũng hy sinh; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Đoàn dũng cảm lấy thân mình che cho nữ Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Venezuela khi bị máy bay Mỹ ném bom trên đường đi công tác tại Quảng Ninh… Những hành động, cử chỉ cao đẹp đó đã mang lại sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sự cảm phục của bạn bè quốc tế đối với lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

Sự trung thành, tận tụy, dũng cảm trong chiến đấu, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh vệ trong suốt 65 năm qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao và tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Tự do hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào trao tặng; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, lực lượng Cảnh vệ rất vinh dự được đón nhận "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba", đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước tặng thưởng cho lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã giành được trong suốt chặng đường 65 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba nhân kỷ niệm 65 Ngày thành lập.

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta bước vào giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó dự báo, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh vệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, nâng cao khả năng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng của đất nước trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự, nhất là tình hình liên quan đến công tác cảnh vệ để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an có các chủ trương, giải pháp về công tác cảnh vệ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành, Công an các đơn vị, địa phương tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác cảnh vệ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an, tăng cường biện pháp kỹ thuật bảo vệ.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh vệ cần chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 Khóa XII  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Cùng với đó cần tích cực tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, suốt đời phấn đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp “bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”.

 

Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Công an Nhân dân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để bổ sung, điều chỉnh; tổ chức tập luyện thuần thục các phương án, xử lý tình huống nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi hoạt động phá hoại, khủng bố… của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng, mục tiêu cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân thực sự là lực lượng vũ trang nòng cốt, sắc bén, là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước tin tưởng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân..

Theo Việt Cường/VOV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều