Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô

(Mặt trận) - Chiều 14/3, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp đoàn Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô do ông Gray E.Stevenson, vị Sứ đồ của Giáo hội làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi đón đoàn và khẳng định mỗi tín đồ của Giáo hội tại Việt Nam đã có đóng góp tích cực trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông tin với đoàn về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước Việt Nam và hoạt động của MTTQ trong năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong thành tích chung của đất nước và những kết quả công tác Mặt trận có sự tham gia tích cực của tín đồ trong Giáo hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thông báo kết quả Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức Hỗ trợ Bắc Âu tổ chức tại Huế ngày 2-3/12/2015.

Tại Hội nghị, 14 tôn giáo đã trình bày 14 bản thông điệp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Lãnh đạo 40 tổ chức tôn giáo, trong đó có Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô Việt Nam đã cùng Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau Hội nghị, các tín đồ của Giáo hội đã có những hành động thiết thực tham gia vào công tác xã hội, từ hiện cũng như bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa phương, như xây dựng các bể chứa nước mưa; tham gia cứu trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai; xây dựng dự án nước sạch; hỗ trợ tập huấn xe lăn và trao xe lăn cho người khuyết tật ở nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương của Việt Nam vận động các tín đồ tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia các cơ quan dân cử, tham gia Mặt trận; triển khai chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh…

Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đối với hoạt động của Giáo hội tại Việt Nam, ông Gray E.Stevenson cho rằng, với vai trò của mình, MTTQ Việt Nam đã ghi nhận đóng góp của các tín đồ trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

Ông Gray E.Stevenson khẳng định, trong thời gian tới, bằng uy tín của mình, ông Gray E.Stevenson sẽ tiếp tục vận động các tín đồ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia các chương trình cung cấp nước sạch cho đồng bào vùng sâu vùng xa, nâng cao trình độ học vấn thông qua việc giảng dạy tiếng Anh miễn phí cho các tín đồ,… từ đó phát huy mạnh mẽ vai trò của các tôn giáo trong mái nhà chung Mặt trận.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều