Chùm ảnh: Chợ hoa Tết những ngày chống dịch

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Nguyên đán Tân Sửu nhưng chợ hoa Hàng Lược ở Hà Nội thưa vắng hơn thường lệ trước diễn biến của dịch COVID-19. Đa số người dân tới đây đều đeo khẩu trang. 

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên:

 
Chợ hoa Tết truyền thống tại tuyến phố cổ Hà Nội, mà người dân thường quen gọi là chợ hoa Hàng Lược, đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung.
 
Những ngày cận Tết Nguyên đán, ở đây lại rực rỡ hơn bởi sắc màu của chợ hoa Tết. 
 
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, chợ hoa Tết nổi tiếng và lâu đời của Hà Nội vắng vẻ, thưa thớt khách hơn mọi năm. 
 
Người bán hàng tại đây cho biết, năm nay nhìn chung mọi thứ đều chậm hơn so với mọi năm. Hầu hết các cây đào cũng đều phải hạ giá xuống thấp hơn.
 
Nhiều người bán lo lắng vì số lượng đào tại chợ còn khá nhiều, thời tiết lại không thuận lợi nên đào nở sớm. 
 
 
Tết đã đến rất gần, mọi người đều mong sớm kiểm soát được dịch bệnh để người dân yên tâm mua sắm, sửa soạn cây, hoa đón Tết.
 
Nhiều người bán hàng hi vọng việc kinh doanh sẽ tốt hơn trong những ngày tới.
 
Một bà cụ chọn cành đào cho những ngày Tết. 
 
Dù vắng vẻ hơn nhưng không khí Tết vẫn tràn ngập chợ hoa. 
 
Một mùa xuân nữa lại sắp về, mang theo những hi vọng mới. 

Theo Nhật Bắc/Baochinhphu.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều