Chung tay mang Tết đầm ấm cho nạn nhân chất độc da cam

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tối 15/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Chương trình “Tết vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ hai, năm 2020.

Tham dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh trao “Bằng tri ân tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam” cho các nhà hảo tâm tại Chương trình.

Hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, Chương trình “Tết vì nạn nhân chất độc da cam” được tổ chức để tri ân những tấm lòng nhân hậu của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng đã đồng hành với Chương trình cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam trong dịp Tết Canh Tý năm 2020.

Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, với phương châm “đồng tiền, bát gạo” của cộng đồng ủng hộ nạn nhân phải chuyển đến tận tay nạn nhân, từ ngày 1 đến 14/1/2020, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Tạp chí Da cam Việt Nam cùng Ban tổ chức Chương trình và các nhà tài trợ đã tổ chức thăm và tặng nhà tình nghĩa, tặng quà Tết cho 1.200 nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết Nguyên đán tại 22 tỉnh, thành phố trên cả nước, với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức Chương trình “Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” đã trao “Bằng tri ân tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam” của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm có nhiều đóng góp vào Chương trình “Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.

Theo Tiến Đạt/Đại đoàn kết

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều