Covid-19: BN 50 ở Quảng Ninh dương tính trở lại sau 2 lần âm tính

Sau 2 lần xét nghiệm âm tính, bệnh nhân 50 ở Quảng Ninh dương tính trở lại với Covid-19 (SARS-CoV-2).

Ngày 9/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, qua theo dõi, điều trị cho bệnh nhân 50 tại Bệnh viện số 2 (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường. 

Theo đó, bệnh nhân 50 xét nghiệm phát hiện dương tính ngày 13/3, 18/3 và 23/3. Sau thời gian cách ly, theo dõi điều trị, bệnh nhân đã có hai lần xét nghiệm âm tính vào ngày 26 và 28/3. Tuy nhiên, bệnh nhân này dương tính trở lại với Covid-19 (SARS-CoV-2) vào các ngày 30/3, 2/4 và 5/4.

 

Bệnh nhân 50 ở Quảng Ninh dương tính trở lại với Covid-19.

Tính đến 12h ngày 9/4, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 2 ca bệnh mắc Covid-19 được cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 là bệnh nhân số 50 và bệnh nhân số 149. Ngoài ra, toàn tỉnh có 72 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 708 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế. Đến nay, đã có 4.021 trường hợp hết cách ly trên toàn tỉnh.

Tổng số ca xét nghiệm, sàng lọc toàn tỉnh là 4.082, trong đó có 4.054 ca âm tính, 21 ca chờ kết quả, 7 ca dương tính (gồm bệnh nhân số 50 và 149, 5 bệnh nhân còn lại đã chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2).

Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát và giám sát được 1.089 trường hợp. Qua thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp này, đã có 1.014/1.015 mẫu âm tính, 1 ca chờ kết quả.

Trước đó, theo xác minh của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, bệnh nhân 50nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Nội Bài vào lúc 5h20 ngày 9/3. Sau đó, bệnh nhân đi taxi về nhà ở địa chỉ tổ 3, khu 4, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long. Đi cùng taxi với bệnh nhântừ sân bay Nội Bài về TP.Hạ Long là em trai.

Do đã nắm bắt được thông tin về dịch bệnh Covid-19 và được nhắc nhở, ngay khi trở về khu dân cư, bệnh nhânđã tự cách ly tại nhà.

Đến chiều 13/3, khi có thông tin về bệnh nhân số 46 - tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN 0054 từ London về Hà Nội, bệnh nhân 50được đưa vào cách ly tập trung Bệnh viện dã chiến số 2 (Bệnh viện Lao vàPhổi Quảng Ninh). Toàn bộ người thân trong gia đình bệnh nhân và người lái xe taxi chở bệnh nhâncũng được đưa vào cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến số 2 ngay trong ngày 13/3.

Theo Báo Dân Việt

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều