Cử tri kiến nghị hỗ trợ xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 18/11, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đoàn đại biểu Quốc hội đã tiến hành tiếp xúc cử tri trên các địa bàn, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.  
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp túc cử tri tại Hậu Giang

Ngày 18/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỷ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu. 

Tại hội nghị, cử tri được nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc, cử tri hai huyện tập trung vào những vấn đề về giá cả vật tư nông nghiệp; phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc - Nam; tăng cường tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; phát triển kinh tế tập thể, nâng cao giá trị nông sản; phát triển du lịch; phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên.

Ngoài ra, cử tri còn nêu ý kiến, kiến nghị về chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và cán bộ xã, phường, cán bộ không chuyên trách; chế độ cho vợ thương binh, vợ liệt sĩ tái giá; rút ngắn thời gian xác minh, giải quyết chế độ cho đối tượng chính sách. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp thu, ghi nhận ý kiến, kiến nghị cử tri và thông tin những kết quả quan trọng, nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát; đảm bảo quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội; chăm sóc người có công; công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, tỉnh Hậu Giang đã có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế, nhất là đầu tư còn dàn trải, hạ tầng chưa được đầu tư tương xứng; tỷ trọng công nghiệp còn thấp, chưa có ngành công nghiệp chủ lực, trong khi năng suất, chất lượng lao động còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là gắn với việc khai thác lợi thế từ các tuyến cao tốc đi qua địa bàn; quy hoạch cụ thể vùng trồng, vùng nuôi, gắn với phát triển công nghiệp chế biến; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cho nông dân sản xuất, đảm bảo về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, đáp ứng tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; đẩy mạnh tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Tỉnh cũng cần tập trung nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ từ tỉnh, huyện, xã đến khu vực; cán bộ phải thật sự gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng người dân; tập trung cho công tác giảm nghèo; công khai, minh bạch thủ tục liên quan đến người dân; quyết liệt trong phòng, chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường ở cả đô thị và nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) 

Chiều 18/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại huyện Tiên Lữ.

 Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lữ. Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN
Cử tri huyện Tiên Lữ đánh giá cao kết quả kỳ họp vừa qua và kiến nghị một số vấn đề như: đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội; tăng cường giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện hiệu quả việc thu hồi tài sản bị thất thoát.

Cử tri huyện Tiên Lữ đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét lại quy định cách tính giá điện sinh hoạt để phù hợp với điều kiện thu nhập hiện nay của người dân nông thôn. Cần đầu tư cơ sở vật chất cho các bệnh viện, đẩy mạnh quản lý, đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ; đảm bảo nơi ăn ở, sinh hoạt cho lực lượng công an xã; hỗ trợ nông dân về giống cây trồng; bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt là giá xăng dầu...

Lắng nghe và tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng các kiến nghị của nhân dân là rất xác đáng, có căn cứ, phản ánh nguyện vọng chính đáng. Đây cũng là những vấn đề mà Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm.

Thông tin với cử tri về tình hình kinh tế, xã hội của cả nước từ đầu năm đến nay, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Thị trường lao động tiếp tục phục hồi; công tác an sinh xã hội triển khai thiết thực, hiệu quả, kịp thời; đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, quốc phòng, an ninh được giữ vững, các hoạt động đối ngoại đạt hiệu quả thiết thực....

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên các lĩnh vực kinh tế, tôn giáo và các vùng chiến lược tiếp tục được đảm bảo, giữ vững, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tội phạm về trật tự xã hội tuy giảm hơn 6% nhưng còn diễn biến nguy hiểm, nhất là giết người do mâu thuẫn cá nhân, tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm xâm hại trẻ em, chống người thi hành công vụ...

Mặt khác, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn biến phức tạp trong các lĩnh vực chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đấu thầu, đấu giá, mua sắm công, y tế, giáo dục, đất đai, tài chính, ngân hàng, tài nguyên, khoáng sản, phòng, chống dịch bệnh. Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm gần 5% số vụ và gần 10% số người bị thương, tuy nhiên số người chết tăng hơn 7%. Tình hình cháy nổ vẫn phức tạp, số vụ cháy tuy giảm hơn 25% nhưng số người chết tăng 22%, đã xảy ra nhiều vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại mất mát lớn về người và tài sản.

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm đã tặng các trường học ở huyện Tiên Lữ 20 bộ máy tính, đồng thời trao tặng tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo trên địa bàn huyện.

* Ngày 18/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại xã Mường Cơi, huyện Phù Yên. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã thông tin về hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp và kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Mường Cơi, huyện Phù Yên. Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN 
Cử tri xã Mường Cơi bày tỏ sự đồng tình cao với kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tại Kỳ họp. Đồng thời, cử tri xã Mường Cơi đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La kiến nghị với cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo đoạn đường đèo Lũng Lô (cũ) trên địa phận xã bị hư hỏng do thiên tai; nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, bản; hỗ trợ kinh phí xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn trên địa bàn…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp thu, giải đáp những ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp các kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng quà cho xã Mường Cơi và các gia đình chính sách trên địa bàn.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều