Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Điều chỉnh linh hoạt, thích ứng với thực tiễn để triển khai sâu rộng các phong trào thi đua

(Mặt trận) - Sáng 19/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện ước thi đua năm 2021, phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến cùng đại diện một số bộ, ngành và lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng) tham dự Hội nghị.
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Khuê
Đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc để tập trung thực hiện "mục tiêu kép"

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030) và các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn nhưng cũng là năm đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức mới, đặc biệt diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng; quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19…

"Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương và sự lãnh đạo quyết tâm cao, điều hành chủ động, hiệu quả, linh hoạt và quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân 5 thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.", ông Phan Văn Mãi nêu rõ.

Theo đó, thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua, kinh tế-xã hội của Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt được nhiều kết quả quan trọng; phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các thành phố đề ra trong cả nhiệm kỳ… Một số chỉ tiêu kế hoạch đạt cao như: tổng thu ngân sách của 5 thành phố trong năm 2021 đạt 834.875,801 tỷ đồng; xuất khẩu đạt 1.896, 410 tỷ USD; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; đảm bảo tốt an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Khuê 
Năm thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2021 của các thành phố; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống dịch và thúc đẩy, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19; triển khai hiệu quả thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, chống lãng phí…

Trong năm 2021, 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã được khen tặng 293 Huân chương các loại, 100 cờ Thi đua của Chính phủ, 1.314 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 5.981 tập thể lao động xuất sắc…

Tại Hội nghị, đại diện 5 thành phố trực thuộc Trung ương nhất trí về nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 là tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua 2021, các thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022. Công tác thi đua năm 2022 tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục tổ chức thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua cơ sở, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng.

Hội nghị cũng nhất trí, trong năm 2022, 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua như phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Căn cứ đặc thù riêng, mỗi thành phố xây dựng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, quốc phòng-an ninh, đối ngoại; chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển khoa học công nghệ, ưu tiên công nghệ số, đổi mới sáng tạo, tạo đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.

Phát động thi đua phải hướng tới nhân dân, từ nhân dân

 Các đại biểu thực hiện nghi thức ký giao ước thi đua năm 2022. Ảnh: Minh Khuê
Ghi nhận và đánh giá cao công tác thực hiện giao ước thi đua năm 2021 của 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến chúc mừng các thành tích nổi bật 5 thành phố đã đạt được trong năm 2021; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đối với sự phát triển chung của đất nước.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của cả nước nói chung và Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng trong bối cảnh đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử. Nhiệm vụ này được chia làm các giai đoạn: Giai đoạn đầu: từ tháng 1 đến tháng 9/2021, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; Giai đoạn 2 từ 11/10: Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 nhằm thích ứng linh hoạt , kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

“Cả 2 giai đoạn trên, 5 thành phố đều là “điểm nóng” nhất, khốc liệt nhất. Trong bối cảnh đó, công tác thi đua - khen thưởng cũng bị ảnh hưởng. Nhìn nhận, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng năm 2021 trong hoàn cảnh đó mới thấy được hết công sức của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân 5 thành phố”, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong giai đoạn chống dịch, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng tuyến đầu không chỉ có trách nhiệm cao mà còn phải có “tinh thần thép”. Qua đại dịch mới thấy rõ hơn, sâu sắc hơn vai trò, tầm quan trọng của người dân, người dân vừa là chủ thể vừa là trung tâm hướng tới mọi chính sách. Như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần phát biểu “Chiến thắng của đại dịch Covid-19 là chiến thắng của nhân dân”.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị 5 thành phố tiếp tục nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời nhận thức sâu sắc việc phát động thi đua phải hướng tới nhân dân, từ nhân dân để đạt được hiệu quả mong muốn.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm tập trung phục hồi kinh tế-xã hội, vì vậy, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên trong công tác thi đua, khen thưởng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, điều chỉnh linh hoạt, thích ứng với thực tiễn để triển khai sâu rộng các phong trào thi đua đến cơ sở nhằm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội hậu COVID-19.

Cùng với đó cần nỗ lực cao nhất, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hùng cường.

“Chúng ta cùng đồng lòng, chung sức phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu như Nghị quyết của mỗi đảng bộ, cùng với cả nước thực hiện khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển, người dân hạnh phúc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị 
Tại Hội nghị, đại diện 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2022. Hội nghị cũng công bố, thành phố Đà Nẵng giữ vai trò Cụm trưởng, thành phố Hải Phòng là Cụm phó Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

Hội nghị cũng nhất trí đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội là hai thành phố dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ.

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều