Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Ngày 12/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt... và gia đình cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp to lớn của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới hiện nay.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và gia đình luôn mạnh khỏe, là tấm gương về ý chí, đạo đức và có nhiều đóng góp tâm huyết cho sự phát triển đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ là những người hun đúc ngọn lửa của tinh thần đại đoàn kết, luôn quan tâm, theo dõi và tiếp tục đóng góp ý kiến đối với hoạt động của Mặt trận để MTTQ Việt Nam làm tròn trách nhiệm của mình trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam mong rằng, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục có nhiều đổi mới với những hoạt động thiết thực trong giám sát, phản biện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân để hướng tới mục tiêu tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 để Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn dân.

Chiều cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương.

Năm 2019, Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ tròn 103 tuổi. Vui mừng nhận thấy Pháp chủ Thích Phổ Tuệ vẫn mạnh khỏe, minh mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Pháp chủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của Đại lão Hòa thượng đối với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong rằng, với vai trò và uy tín của mình, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong không khí mừng xuân mới, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ đến Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; đồng thời gửi tới toàn thể Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam và phật tử trong và ngoài nước một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết và chúc toàn thể Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam một năm mới tốt đẹp, yên vui.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cho rằng, nối tiếp dòng chảy truyền thống, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục vận động tăng ni, phật tử trong và ngoài nước chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo, hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp, hạnh phúc.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều