Đã có 31 người chết và mất tích do bão số 12 -Damrey gây ra

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17h ngày 4.11, đã có 31 người chết và mất tích do cơn bão số 12 (Damrey) gây ra.

 Đã có 31 người chết và mất tích do bão số 12 – Damrey gây ra (Ảnh: Thanh Thúy)

Thiệt hại tính đến 17h ngày 4.11, đã có 19 người chết (Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 2, Bình Định 1, Phú Yên 2), mất tích 12 người (Bình Định 8, Khánh Hòa 4), bị thương 17 người (Khánh Hòa 10, Quảng Nam 5, Bình Định 1, Đắk Lắk 1).

Sập 371 nhà, hư hỏng 48.892, chìm 937 phương tiện, hư hại 44.345 ha hoa màu.

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN, lúc 6 giờ ngày 4.11, bão số 12 với sức gió mạnh cấp 11-13 đi vào đất liền các tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa. Hồi 13h00 ngày 4.11, vị trí tâm bão ở trên khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tân bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liến và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Camphuchia.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 12. Nên từ đêm hôm qua (3.11) các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa tính từ 19h00 ngày 3.11 đến 8h00 ngày 4.11 phổ biến từ 30-100mm, có nơi trên 100mm. Dự báo trong 24 giờ tới khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa tại tỉnh Quảng Bình: 20-50mm; tỉnh Quảng Trị: 40-80mm, có nơi trên 100mm; từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi: 150-250mm, có nơi trên 300mm.

Trước diễn biết phức tạp của bão số 12 gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để chủ động tổ chức TKCN trên biển có hiệu quả, giảm thiệt hại do bão và hoàn hoàn lưu bão gây ra, lúc 11h00 ngày 4.11.2017, Ủy Ban Quốc gia TKCN có Công điện số 539/CĐ-UB gửi Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, BCH PCTT&TKCN, BCH Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, giao Quân chủng Hải quân chủ trì phối hợp với BTL Cảnh Sát biển Việt Nam và địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên biển; yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiên quyết không cho các phương tiện xuất bến trong điều kiện thời tiết còn bị ảnh hưởng của bão; kiểm tra, rà soát các phương tiện hoạt động trên vùng biển bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão; khẩn trương phối hợp triển khai các biện pháp cứu nạn.

Lúc 14h00 ngày 4.11, Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN cử đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN làm trưởng đoàn, cơ quan chức năng của Văn phòng Ủy ban và cán bộ Bộ Tư lệnh Biên phòng vào tỉnh Bình Định để phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác TKCN trên biển tại các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa.

Theo Xuân Hải/Báo Lao động

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều